Phú Thọ: Dâng hương tưởng niệm, tri ân các Vua Hùng dịp Tết Giáp Thìn 2024

Sáng 9/2 (tức 30 Tết Quý Mão), tại Điện Kính Thiên, Khu Di tích Lịch sử Đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: Đại Lâm/TTXVN)
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Quang dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. (Ảnh: Đại Lâm/TTXVN)

Sáng 9/2 (tức 30 Tết Quý Mão), tại Điện Kính Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, Khu Di tích Lịch sử Đặc biệt Quốc gia Đền Hùng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng.

Thay mặt đồng bào cả nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã dâng hương, hoa, lễ vật tại Thượng cung, tri ân công lao các Vua Hùng và bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Quang kính cáo những kết quả Phú Thọ đã đạt được trong năm Quý Mão 2023. Thế giới, khu vực và trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, bão lũ diễn biến phức tạp, gây thiệt hại ở nhiều nơi, tác động ảnh hưởng nặng nề đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhiều vấn đề phức tạp mới phát sinh.

Với sự nỗ lực, phấn đấu tích cực, bền bỉ; ý chí, bản lĩnh, kiên cường, sáng tạo, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả và thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Những kết quả này đã góp phần khơi dậy, củng cố niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

Dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Đảng, Nhà nước cùng với sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở Phú Thọ đạt được những kết quả khá tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Với kết quả 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch, góp phần hoàn thành 9/15 mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đến năm 2025.

ttxvn_lanh_dao_tinh_phu_tho_dang_huong_tuong_niem_cac_vua_hung_dip_tet_giap_thin_2024.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang kính cáo với tổ tiên những kết quả tỉnh đã đạt được trong năm Quý Mão 2023. (Ảnh: Đại Lâm/TTXVN)

Đặc biệt, công tác huy động các nguồn lực đầu tư, nhất là xã hội hóa có chuyển biến tích cực. Nhiều dự án trọng điểm về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được hoàn thiện, đưa vào sử dụng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, phát triển. Văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tiến bộ. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đây là động lực, tiền đề vững chắc để Phú Thọ hướng tới các mục tiêu phát triển cao hơn trong thời gian tới.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2024, tỉnh xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để Phú Thọ phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 7,5% trở lên. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đến đạt từ 67 triệu đồng trở lên. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp-xây dựng 41,2%; dịch vụ 40,4%; nông lâm nghiệp, thủy sản 18,4%. Tổng vốn đầu tư đạt 50.000 tỷ đồng trở lên. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt từ 6.872 tỷ đồng; hộ nghèo giảm từ 0,6%; dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 94% trở lên. Toàn tỉnh có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; huyện Phù Ninh đạt chuẩn nông thôn mới...

Phú Thọ nguyện tiếp nối truyền thống Tiên Rồng, nêu cao tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng, chung sức, đồng lòng, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến, hùng cường. Tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng ấm no; xây dựng, tu bổ, tôn tạo lăng miếu Tổ tiên để con cháu Lạc Hồng đời đời thờ phụng.

Trong thời khắc thiêng liêng của năm mới đang đến gần, cầu mong Thánh Tổ phù hộ xã tắc thịnh vượng, quốc thái, dân an, bách gia trăm họ, vạn đại trường tồn; độ trì cho mưa thuận, gió hòa, nhân khang, vật thịnh. Cả nước vượt qua được khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Con cháu Lạc Hồng trên khắp mọi miền đất nước, kiều bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.

Sau nghi thức dâng hương, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời ghi nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước” tại Lăng Hùng Vương./.

(TTX(VN/Vietnam+)
Link bài gốc Copy link
null

Tin cùng chuyên mục