Phú Yên xử phạt đối tượng phá rừng sau phản ánh của TTXVN

Ông Nguyễn Trọng Hải bị xử phạt 137,5 triệu đồng và buộc phải trồng lại rừng với diện tích bị phá trái pháp luật 3.900m2 tại vị trí khoảnh 5, tiểu khu 164, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.
Phú Yên xử phạt đối tượng phá rừng sau phản ánh của TTXVN ảnh 1Một gốc cây bằng lăng nằm trong rừng tự nhiên xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị chặt hạ. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Ngày 25/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1258/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trọng Hải (sinh năm 1970, trú tại thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) vì đã thực hiện hành vi phá rừng trái pháp luật tại vị trí khoảnh 5, tiểu khu 164, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa với diện tích thiệt hại 3.900m2 thuộc rừng tự nhiên, chức năng sản xuất.

Mức xử phạt đối với ông Nguyễn Trọng Hải là 137,5 triệu đồng và buộc phải trồng lại rừng với diện tích bị phá trái pháp luật 3.900m2 tại vị trí khoảnh 5, tiểu khu 164, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng.

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do ông Nguyễn Trọng Hải chi trả. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 1 năm.

[Phú Yên: Rừng ở khu vực xã Sơn Hội vẫn tiếp tục bị chặt phá]

Trước đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa đã có báo cáo gửi Hạt Kiểm lâm và cơ quan chức năng huyện về vụ việc phá rừng tự nhiên trái pháp luật tại khoảnh 1, tiểu khu 162, thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa. Hiện trường phá rừng gồm các cây cưa hạ đã bị đốt cháy hết lá, thân cây còn nằm rải rác.

Sau khi phát hiện vụ việc, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa đã lập biên bản kiểm tra và đo đếm toàn bộ diện tích bị chặt hạ là 7.176m2, số cây bị chặt hạ là 42 cây có đường kính từ 9-31cm, trữ lượng cây rừng thiệt hại là 2,736m3, chức năng thuộc rừng phòng hộ.

Ông Tạ Ngọc Khánh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa, cho biết sau khi Ban Quản lý rừng huyện báo cáo vụ việc, Hạt đã cử lực lượng kiểm tra hiện trường để giám định thiệt hại.

Kết quả giám định cho thấy diện tích cây rừng bị chặt hạ tại khoảnh 1, tiểu khu 162 đúng như báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện nhưng hiện tại khu vực này chưa đủ tiêu chí thành rừng nên Hạt đã chuyển vụ việc cho Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hội kiểm tra, xử lý về hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Trước đó, vào giữa tháng 9/2022, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh tình trạng chặt phá cây rừng tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.

Sau khi báo chí phản ánh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, xác định đối tượng vi phạm để xử lý theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng bảo vệ rừng tăng cường lực lượng ở “điểm nóng” về chặt phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục