PSA Peugeot Citroen xây nhà máy tại Trung Quốc

PSA Citroen Peugeot xây nhà máy tại Trung Quốc

Nhà máy mới sẽ được xây dựng tại Vũ Hán, Trung Quốc và sẽ có công suất 150.000 xe/năm khi nó được đưa vào hoạt động năm 2013.
Tập đoàn sản xuất ôtô Pháp PSA Peugeot Citroen cho biết sẽ xây dựng một nhà máy tại Trung Quốc với đối tác Dongfeng Motor để tăng cường sự hiện diện tại thị trường xe hơi lớn nhất và phát triển nhanh nhất thế giới này.

Nhà máy mới sẽ được xây dựng tại Vũ Hán, miền trung Trung Quốc, và ban đầu sẽ có công suất 150.000 xe/năm khi nó được đưa vào hoạt động năm 2013.

Nhà máy này sẽ tăng tổng sản lượng ôtô của PSA tại Trung Quốc thông qua các liên doanh với Dongfeng Motor lên 750.000 chiếc vào năm 2015, so với mức 450.000 chiếc hiện nay.

PSA còn cho biết họ sẽ giới thiệu ít nhất một mẫu xe mới mỗi năm ở Trung Quốc và tăng cường hệ thống các đại lí bán hàng để mở rộng kinh doanh tại thị trường quan trọng thứ hai này của họ.

Những mẫu xe mới sẽ thân thiện với môi trường hơn và có cả các bản hybrid xăng-điện, để giúp liên doanh với Dongfeng Motor có thể giành được 5% thị phần ở Trung Quốc vào năm 2015.

Hồi tháng 7/2010, PSA đã chính thức đồng ý thành lập một liên doanh trị giá 1,2 tỷ USD với tập đoàn Trung Quốc Changan Automobile để sản xuất 200.000 xe mỗi năm ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc, ngay đối diện với Hongkong.

Trong sáu tháng đầu năm 2010, lượng xe tiêu thụ ở Trung Quốc đã đạt 9,02 triệu chiếc, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước./.

Lan Khanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục