PSA lên kế hoạch sản xuất ôtô tại Ấn Độ với GM

PSA/Peugeot-Citroen cho biết họ có thể sản xuất ôtô ở Ấn Độ với General Motors, đối tác trong liên minh toàn cầu mới của hãng này.
PSA/Peugeot-Citroen cho biết họ có thể sản xuất ôtô ở Ấn Độ với General Motors, đối tác trong liên minh toàn cầu mới của hãng này.

Với dự định trên, PSA trên thực tế đang hủy bỏ kế hoạch đầu tư trị giá 850 triệu USD vào nhà máy của họ ở Ấn Độ.

Ông Gregoire Olivier, giám đốc các hoạt động châu Á của PSA nêu rõ hai công ty sẽ nghiên cứu những cách thức để sử dụng nhà máy của GM nhằm hậu thuẫn kế hoạch quay trở lại thị trường Ấn Độ của PSA.

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 24/4 tại triển lãm ôtô Bắc Kinh, ông Olivier khẳng định: “Chúng tôi sẽ không tiến tới xây dựng nhà máy riêng của mình như kế hoạch trước đó. Nay chúng tôi có đối tác toàn cầu GM và họ có các nhà máy ở Ấn Độ. Bởi vậy hiển nhiên chúng tôi đang nghiên cứu lại từ đầu các phương án của mình. Hiện có nhiều cách khác để bước vào Ấn Độ khi mà họ không yêu cầu chúng tôi phải chồng 600 triệu euro lên mặt bàn.”

PSA rút khỏi Ấn Độ năm 1997 sau thất bại của một liên doanh trước đó là Premier Automobile và đang tìm cách quay trở lại thị trường tăng trưởng mạnh mẽ này trong ít nhất hai năm qua trước khi công bố dự án đầu tư vào nhà máy nói trên ở bang Gujarat, Ấn Độ hồi tháng Chín năm ngoái.

Trong bối cảnh phải hứng chịu những khoản lỗ ngày càng lớn ở châu Âu, tháng Một vừa qua PSA đã tuyên bố sẽ điều chỉnh thời gian triển khai dự án này nhưng không nói rõ khung thời gian, hai tháng sau khi làm lễ động thổ tại địa điểm xây dựng nhà máy.

GM và PSA đã công bố liên minh rộng rãi giữa họ trong việc phát triển và sản xuất ôtô hôm 29/2 vừa qua, cùng với việc GM thâu tóm 7% cổ phần của PSA sau khi hãng xe hơi lớn thứ hai châu Âu phát hành số cổ phiếu trị giá 1 tỷ euro./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục