Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladislav Maslennikov ngày 13/3 cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có ý định sớm tăng cường các hoạt động huấn luyện quân sự gần biên giới phía Bắc của Nga.
Phát biểu tại Hội thảo khoa học và thực tiễn quốc tế lần thứ 10 với chủ đề "Viễn Đông và Bắc Cực: Phát triển bền vững," ông Maslennikov tuyên bố: "Theo đánh giá chiến lược Bắc Cực của Lầu Năm Góc được sửa đổi vào tháng 7/2024, chúng ta dự đoán hành vi leo thang các hoạt động huấn luyện quân sự của NATO gần biên giới phía Bắc của chúng ta."
Nhà ngoại giao Nga cũng cho biết Mỹ đang tăng cường hợp tác quân sự ở Bắc Cực với cả các thành viên mới lẫn thành viên lâu năm của NATO.
Theo ông Maslennikov, trong những năm gần đây, xu hướng quân sự hóa chính sách Bắc Cực và ưu tiên sử dụng vũ lực để đạt được các mục tiêu của NATO ở Bắc Cực đã trở nên rõ ràng.
Ông Maslennikov cũng cho rằng xu hướng này còn bao gồm các nhiệm vụ tuần tra mới của NATO các chuyến thăm thường xuyên của các tàu ngầm hạt nhân của Mỹ tới các cảng Bắc Âu, cũng như các chuyến bay chiến lược dọc biên giới của Nga./.
Mỹ tuyên bố sẽ không bảo vệ các nước NATO không chi tiêu đủ cho quốc phòng
Tổng thống Trump cho biết sẵn sàng bảo vệ các đồng minh NATO, tuy nhiên Washinton sẽ không làm điều này với các thành viên NATO không chi đủ tiền cho nền quốc phòng của chính mình.