Quân đội Iraq mở màn chiến dịch tấn công vào thành trì của IS

Ngày 30/5, quân đội Iraq đã mở màn tấn công trực tiếp tại Falluja - thành trì của nhóm IS gần thủ đô Baghdad - trong một chiến dịch nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này.
Quân đội Iraq mở màn chiến dịch tấn công vào thành trì của IS ảnh 1Chính phủ Iraq bắn rocket nhằm vào mục tiêu của phiến quân trong chiến dịch giải phóng Fallujah ngày 26/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, một sỹ quan quân đội Iraq cho biết, ngày 30/5, quân đội nước này đã mở màn chiến dịch tấn công Falluja - thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thủ đô Baghdad.

Theo nguồn tin, một đơn vị quân sự đang tìm cách tiến vào thành phố Falluja. Đã xảy ra giao tranh và các vụ nổ ở huyện Naimiya, phía Nam Falluja.

Được sự hậu thuẫn của lực lượng dân quân Hồi giáo dòng Shi'ite, hôm 23/5, quân đội Iraq đã bắt đầu chiến dịch giành lại quyền kiểm soát Fullaja, đầu tiên bằng việc siết chặt vòng vây quanh thành phố này và nay, quân đội Iraq bắt đầu cuộc tấn công trực tiếp tại đây.

Hồi tháng 1/2014, Falluja đã trở thành thành phố đầu tiên của Iraq bị rơi vào sự kiểm soát của IS, 6 tháng trước khi IS tuyên bố thiết lập "Nhà nước Hồi giáo" ở các vùng lãnh thổ chúng chiếm đóng ở Iraq và Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục