Quân đội Triều Tiên đe dọa tiến quân vào khu phi quân sự

Trước đó, Triều Tiên đã liên tiếp đe dọa triển khai các hành động quân sự để đáp trả hành vi rải truyền đơn của các tổ chức dân sự Hàn Quốc sang nước này.
Quân đội Triều Tiên đe dọa tiến quân vào khu phi quân sự ảnh 1Diễn tập huấn luyện đổ bộ từ trên không của các đơn vị Không quân và Phòng không Triều Tiên ngày 18/11/2019. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) và báo Lao động Triều Tiên ngày 16/6 đưa tin, Bộ Tổng tham mưu quân đội nước này tuyên bố đang xem xét kế hoạch tiến quân vào các khu vực phi quân sự theo các thỏa thuận liên Triều ở biên giới hai nước.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên khẳng định sẽ biến đường biên giới giữa hai miền thành một "pháo đài" và tăng cường cảnh giác quân sự với Hàn Quốc.

Dù không đề cập cụ thể sẽ triển khai quân đội ở khu phi quân sự nào, nhưng có vẻ Triều Tiên đang ám chỉ thành phố Gaesung ở phía Tây và núi Geumgang, hai nơi quân đội Triều Tiên đã rút quân để xây dựng khu công nghiệp liên Triều và vận hành các dự án du lịch.

[Hàn Quốc họp an ninh khẩn cấp sau động thái mới của Triều Tiên]

Bộ Tổng tham mưu quân đội Triều Tiên cho biết sẽ lên kế hoạch hành động cụ thể và trình lên Ủy ban quân sự trung ương đảng Lao động Triều Tiên để nhanh chóng triển khai các biện pháp trên.

Trước đó, Triều Tiên đã liên tiếp đe dọa triển khai các hành động quân sự để đáp trả hành vi rải truyền đơn của các tổ chức dân sự Hàn Quốc sang nước này.

Quân đội Triều Tiên còn cho biết đang lên kế hoạch rải truyền đơn qua đường biên giới và vùng biển phía Tây sang Hàn Quốc, gọi đây là một "cuộc chiến rải truyền đơn quy mô lớn với kẻ thù."

Về phần mình, Bộ Quốc phòng và Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh, Triều Tiên phải nghiêm túc tuân thủ Thỏa thuận quân sự liên Triều 19/9, đồng thời khẳng định nếu Bình Nhưỡng rải truyền đơn sang Hàn Quốc thì hành động này rõ ràng sẽ vi phạm Tuyên bố Panmunjom giữa lãnh đạo hai miền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục