Bất chấp sự phản đối liên tục của phía Nga, ngày 12/4, chính quyền của Tổngthống Mỹ Barack Obama đã liệt kê danh sách 18 quan chức Nga mà Mỹ cho là "viphạm nhân quyền."
Nga đã ngay lập tức phản bác, đồng thời cảnh báo hành động này của Mỹ có thể gâyphương hại tới mối quan hệ giữa hai nước.
Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết 18 người Nga và các nước thuộc Cộng đồngcác quốc gia độc lập (CIS) đã được đưa vào danh sách "những người vi phạm nhânquyền" chiểu theo đạo luật Magnitsky mà Quốc hội Mỹ đã thông qua vào năm 2012.Đây là đạo luật được đặt theo tên của luật sư người Nga Sergei Magnitsky bị chếthồi tháng 11/2009 trong nhà giam của Nga trước khi được đưa ra xét xử về tộitrốn thuế.
Bất chấp sự giải thích của Nga nói rằng vị luật sư này chết do bệnh tim, phía Mỹvẫn xác định nguyên nhân dẫn tới cái chết là do bị "tra tấn."
Theo đạo luật Magnitsky, số người Nga trong danh sách trên sẽ bị cấm nhập cảnhvào Mỹ và các tài sản của họ ở Mỹ sẽ bị phong tỏa.
Phản ứng với quyết định trên, người phát ngôn của Tổng thống Nga đã ra tuyên bốcho rằng việc Mỹ cố tình công bố một danh sách như thế sẽ tác động nghiêm trọngtới các quan hệ song phương.
[Phòng thủ tên lửa - trở ngại trong quan hệ Nga-Mỹ]
Chủ tịch Ủy ban quan hệ đối ngoại thuộc Duma Quốc gia Nga Aleksey Pushkov tuyênbố trong vài ba ngày tới, Duma Quốc gia Nga sẽ thông qua một đạo luật để trả đũacho hành động trên đây của Mỹ. Một số quan chức Nga cho biết họ đã có sẵn danhsách hơn 100 quan chức Mỹ sẽ được đưa vào diện cấm để đáp lại hành động của Mỹ.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc Mỹ công bố danh sáchtrên vào thời điểm rất không thuận lợi vì Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ ThomasDonilon đang chuẩn bị thăm Nga để thảo luận về sự hợp tác của Mátxcơva trong vấnđề lá chắn tên lửa ở châu Âu, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vàcuộc khủng hoảng ở Syria.
Tháng 12 năm ngoái, ngay sau khi Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật Magnitsky, Ngacũng đã trả đũa bằng việc thông qua đạo luật, trong đó có việc cấm người Mỹ nhậncon nuôi từ Nga./.
(TTXVN)