Quan hệ hợp tác kinh tế Việt-Thái trên đà phát triển

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam nêu rõ, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam-Thái Lan đang có những bước phát triển.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Thành Biên nêu rõ, các quan hệ hợp táckinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Thái Lan đang có những bước phát triển đángkể trong những năm qua nhờ nỗ lực của Chính phủ, nhất là cộng đồng doanh nghiệphai nước.

Đây là phát biểu của Thứ trưởng tại cuộc hội thảo “Cơ hội và Thách thức trongKinh doanh và Đầu tư tại Việt Nam” diễn ra ngày 29/9 tại Khon Kaen, Thái Lan.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho biết, giá trị thương mại hai chiều ViệtNam-Thái Lan luôn gia tăng, ngay cả khi phải chịu nhiều tác động tiêu cực củacuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu. Kim ngạch trao đổigiữa hai nước giai đoạn 2007-2009 tăng trung bình 10,6%.

Trong tám tháng đầu năm nay, giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam và Thái Lantăng 25,1% lên 4,25 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan chiếm776 triệu USD.

Về đầu tư, Thái Lan cũng là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam.Theo thống kê, tính đến hết tháng 8/2010 các doanh nghiệp Thái đã đầu tư vàoViệt Nam 5,7 tỷ USD với 237 dự án, xếp thứ 10 trong số các nhà đầu tư nước ngoàitại Việt Nam.

Thứ trưởngnêu bật thế mạnh cơ bản và cũng là điểm hấp dẫn của môi trườngđầu tư, kinh doanh tại Việt Nam - một thị trường đang phát triển mạnh mẽ năngđộng, tính ổn định và độ an toàn cao, ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thếgiới nên hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội về đầu tư và kinh doanh. Đó là sự ổn định vềchính trị của Việt Nam, nhân tố có ý nghĩa quyết định để đảm bảo các hoạt độngđầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nước ngoài.

Hệ thống pháp luật của Việt Nam ngày càng hoàn thiện và phù hợp với thông lệquốc tế, với chính sách quản lý thương mại và đầu tư đều được xây dựng theohướng thông thoáng, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần tham gia,hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư đã tạo môi trường bìnhđẳng với nhiều ưu đãi.

Ngoài nỗ lực cải cách hành chính để đơn giản hóa và loại bỏ những thủ tục khôngcần thiết với mục tiêu giảm ít nhất 30% thủ tục hành chính, nền kinh tế Việt Namđang càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế khu vực và thế giới, Chính phủ thựchiện nghiêm túc các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, từng bước xây dựng nềnkinh tế có độ mở cao, thực hiện đúng lộ trình cắt giảm thuế trong Hiệp CEPT/AFTAvà hiện nay là Hiệp định ATIGA. Do đó, khi đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam,các doanh nghiệp vừa được ưu đãi, đồng thời có thể từ đây kết nối, tiếp cận vớicác thị trường khác trong khu vực.

Giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng ngày càng được cải thiện cả về đường sắt,đường bộ, đường thủy và hàng không .

Nhiều doanh nhân Thái Lan và người Thái gốc Việt tham gia hội thảo đã tìm hiểu thêmthông tin về chính sách ưu đãi đầu tư, vận chuyển hàng hóa sang Việt Nam, địa chỉ học tiếngViệt và các đối tác tiềm năng./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.