Quảng Bình: Phát hiện hai đối tượng khai thác cát trái phép trong đêm

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 thuyền vỏ nhôm, thực hiện hành vi khai thác cát trên tuyến sông Long Đại đoạn qua địa phận xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh).
Quảng Bình: Phát hiện hai đối tượng khai thác cát trái phép trong đêm ảnh 1Tang vật, phương tiện mà các đối tượng sử dụng để khai thác cát. (Ảnh: TTXVN phát)

Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết khoảng 2 giờ 30 ngày 9/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế và ma túy, Công an huyện phối hợp với Công an xã Trường Xuân tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản trên tuyến sông Nhật Lệ và Long Đại, đã phát hiện và xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép.

Cụ thể, quá trình tuần tra trên tuyến sông Long Đại đoạn qua địa phận xã Trường Xuân (huyện Quảng Ninh), tổ công tác đã phát hiện 2 đối tượng điều khiển 2 thuyền vỏ nhôm, thực hiện hành vi khai thác cát ở lòng sông.

Hai đối tượng là Nguyễn Văn Chung và Trương Minh Toàn, cùng sinh năm 1974, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh.

[Đình chỉ hoạt động hút cát của 1 doanh nghiệp do để xảy ra chết người]

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, Chung và Toàn không xuất trình được giấy tờ chứng minh hoạt động khai thác cát tại khu vực sông nói trên là hợp pháp. Tổng khối lượng cát hai thuyền đã khai thác trái phép khoảng 15m3.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Văn Chung và Trương Minh Toàn.

Vụ việc Công an huyện Quảng Ninh lập hồ sơ xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục