Quảng Bình: Tặng thiết bị y tế phòng, chống dịch cho tỉnh Khammouane

Số vật tư y tế gồm dụng cụ test nhanh COVID-19, trang phục bảo hộ phòng dịch, khẩu trang y tế, găng tay y tế, dung dịch sát khuẩn, kính chắn giọt bắn..., trị giá hơn 600 triệu đồng.
Quảng Bình: Tặng thiết bị y tế phòng, chống dịch cho tỉnh Khammouane ảnh 1Các phần quà là vật tư y tế, thuốc với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng được trao tặng cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khammouane của Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết góp phần hỗ trợ nước bạn Lào trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã trao tặng các vật tư, thiết bị y tế, thuốc… cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khammouane của Lào.

Thời gian vừa qua, tình hình dịch COVID-19 tại nước bạn Lào tiếp tục diễn biến phức tạp, các ca bệnh F0 trong cộng đồng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Các lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khammouane cũng đang nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ biên giới.

Cùng đồng hành và chia sẽ khó khăn với các lực lượng bảo vệ biên giới, hỗ trợ tỉnh Khammouane khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, ngày 18/9, tại mốc 528, khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cùng đoàn công tác đã trao tặng thuốc và các vật tư y tế gồm: dụng cụ test nhanh COVID-19, trang phục bảo hộ phòng dịch, khẩu trang y tế, khẩu trang vải kháng khuẩn, găng tay y tế, dung dịch sát khuẩn, kính chắn giọt bắn phòng dịch... cho Bộ Chỉ huy Quân Sự, Công An tỉnh Khammouane (Lào). Tổng trị giá các phần quà trao tặng hơn 600 triệu đồng.

[Tỉnh Xiengkhouang của Lào chia sẻ khó khăn với nhân dân TP. HCM]

Giữa lúc khó khăn, hoạn nạn, những phần quà thiết thực mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình trao tặng cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Khammouane (Lào) mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xây đắp và phát triển mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam-Lào nói chung, tỉnh Quảng Bình-Khammouane nói riêng.

Tại buổi trao tặng, các lực lượng hai bên cũng đã trao đổi thông tin về công tác phối hợp bảo vệ biên giới cũng như tình hình dịch bệnh; kinh nghiệm phòng, chống và bảo đảm sự an toàn cho cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ cũng như đồng bào nhân dân trước đại dịch COVID-19.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình và Bộ Chỉ huy Quân Sự, Công An tỉnh Khammouane bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình cảm hữu nghị, đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Quảng Bình và Khammouane; cùng hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm và triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục