Quảng Nam: Ứng cứu tàu chở ximăng gặp nạn trên vùng biển Cù Lao Chàm

Tàu Giang Anh 18 chở 2.960 tấn ximăng đang trên hành trình Hải Phòng đến Chu Lai thì bị vào nước, nghiêng 40 độ trái; 9 thuyền viên trên tàu đã được đưa về Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm.

Tàu Giang Anh có khả năng bị chìm. (Nguồn: Báo Quảng Nam)
Tàu Giang Anh có khả năng bị chìm. (Nguồn: Báo Quảng Nam)

Ngày 24/3, Đại tá Phan Văn Thí - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam - cho biết các lực lượng chức năng đang tiếp cận, ứng cứu tàu hàng gặp nạn tại vùng biển Cù Lao Chàm.

Lúc 6 giờ 30 phút ngày 24/3, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm nhận được thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam về việc tàu Giang Anh 18 chở 2.960 tấn ximăng đang trên hành trình Hải Phòng đến Chu Lai thì bị vào nước, nghiêng 40 độ trái.

Lúc này, trên tàu có 9 thuyền viên, hơn 7.000 lít dầu DO. Vị trí tàu gặp sự cố tại 15,54 độ Vĩ Bắc-108,31 độ Kinh Đông.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã điều động 5 cán bộ, chiến sỹ và 1 canô tiếp cận tàu bị nạn.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, Hải đội Biên phòng 2 triển khai các biện pháp cấp bách để cứu nạn người an toàn và ứng phó sự cố tràn dầu.

Đến 15 giờ cùng ngày, tàu Giang Anh 18 bị nước tràn vào khoang, nghiêng bên trái, khả năng tàu bị chìm và mắc cạn. Hiện 9 thuyền viên trên tàu đã được đưa về Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm an toàn, sức khỏe ổn định.

Các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai phương án quây phao chuyên dụng để ứng phó xử lý các sự cố tràn dầu khi tàu chìm.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực tàu bị nạn, sẵn sàng xử lý các sự cố tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục