Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng củagió mùa Đông Bắc, từ ngày 1/12, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quầnđảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9.
Do đó, các địa phương và các Bộ, ngành nói trên nhanh chóng thông báo chocác chủ phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết tin gió mùa ĐôngBắc và tình hình thời tiết nguy hiểm để chủ động phòng tránh.
Đồng thời, các cơ quan chức năng của địa phương và các Bộ, ngành theo dõichặt chẽ diễn biến thời tiết nguy hiểm, giữ thông tin liên lạc thường xuyên vớicác chủ tàu thuyền để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Mặt khác các lực lượng sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu;tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ đạoPhòng chống lụt bão Trung ương-Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.
Đêm 29/11, một số nơi thuộc vực Tây Bắc và khu vực Trung Trung Bộ có mưa,lượng mưa tại một số trạm như sau, Mường Tè (Lai Châu) 11mm; Bắc Quang (HàGiang) 27mm; Hà Giang (Hà Giang) 24mm; Huế (Thừa Thiên Huế) 15mm; Song Tử Tây(Khánh Hòa) 20mm.
Trong 3 ngày qua, mưa tập trung tại các tỉnh ven biển từ Nghệ An đến BìnhĐịnh, lượng mưa phổ biến từ dưới 25mm; một số nơi có mưa lớn và tập trung chủyếu vào ngày 27/11 như:Hòn Ngư (Nghệ An) 115mm; Cửa Việt (Quảng Trị) 125mm;Phong Bình (Thừa Thiên Huế) 74mm.
Trong những ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng ThápMười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục xuống.
Ngày 30/11, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức110,5m. Dự báo đến ngày 3/12, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức2,65m; Châu Đốc xuống mức 2,40m.
Hiện các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Địnhvà Phú Yên đang tiếp tục rà soát thiệt hại và chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưalũ gây ra, sớm ổn định đời sống, sản xuất nhân dân./.