Quảng Ninh thúc đẩy khôi phục du lịch, đi lại của cư dân biên giới

Đoàn đại biểu Thành ủy Móng Cái và Thành ủy Đông Hưng (Quảng Tây) đã hội đàm trực tuyến về việc khôi phục hoạt động du lịch quốc tế và đi lại của cư dân biên giới qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I.
Quảng Ninh thúc đẩy khôi phục du lịch, đi lại của cư dân biên giới ảnh 1Đoàn đại biểu Thành ủy thành phố Móng Cái tham dự hội đàm trực tuyến. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 28/9, Đoàn đại biểu Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) do ông Hoàng Bá Nam, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã hội đàm trực tuyến với Đoàn đại biểu Thành ủy Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) do ông Bành Thiệu Quan, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn.

Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam đã gửi lời chúc mừng tới Bí thư Thành ủy Đông Hưng và các lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cùng toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Đông Hưng nhân 73 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

[Giữ vững thành quả chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội]

Trải qua 73 năm xây dựng và phát triển, cùng với sự phát triển chung của Trung Quốc, thành phố Đông Hưng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Đó là nền tảng, động lực cho thành phố tiếp tục phát triển bền vững và vươn lên một tầm cao mới; là nhân tố xúc tác quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ, mở ra nhiều thời cơ, vận hội mới để thành phố Móng Cái (Việt Nam) cùng phát triển, qua đó thắt chặt thêm tình bạn, đồng chí, anh em và làm tăng thêm sức mạnh mới cho hai địa phương của hai nước.

Quảng Ninh thúc đẩy khôi phục du lịch, đi lại của cư dân biên giới ảnh 2Cuộc hội đàm được tổ chức theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng trao đổi một số vấn đề thúc đẩy hợp tác hai địa phương hai nước; liên quan đến phối hợp chặt chẽ trong phòng, chống dịch COVID-19 qua biên giới; đảm bảo an toàn khu vực cửa khẩu, lối mở (khu chợ biên mậu) hai bên.

Việc khôi phục hoạt động du lịch quốc tế và đi lại của cư dân biên giới qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I; thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở hai địa phương; tạo điều kiện thuận lợi trong thi công, sửa chữa, xây dựng các công trình biên giới của hai bên cũng được bàn thảo.

Cuộc hội đàm đã đạt được nhận thức chung giữa hai bên về các vấn đề liên quan, đảm bảo hoạt động xuất, nhập khẩu hiệu quả, phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp tình hình mới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục