Giữ vững thành quả chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) tăng cường các biện pháp phối hợp phòng, chống dịch, đồng thời thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu qua biên giới.

Đẩy nhanh tiến độ thông quan các mặt hàng, quản lý chặt chẽ biên giới chống xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện trao trả công dân vi phạm về xuất nhập cảnh trái phép… là những nội dung chính được lãnh đạo hai thành phố Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam) và Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc) bàn thảo tại cuộc Hội đàm về triển khai các biện pháp hiệu quả giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và thúc đẩy kinh tế-xã hội hai địa phương phát triển bền vững, được tổ chức vào ngày 29/6 tại vạch phân quản cầu Bắc Luân 1.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy làm trưởng đoàn thành phố Móng Cái; Phó Thị trưởng thường trực Chính quyền nhân dân thành phố Đông Hưng, ông Lý Kiện làm trưởng đoàn phía Đông Hưng (Trung Quốc)

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo thành phố Móng Cái (Việt Nam) và lãnh đạo thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) đã cùng thông tin nhanh về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 của 2 nước, 2 tỉnh/khu, 2 địa phương và tăng cường các biện pháp phối hợp phòng, chống dịch qua biên giới.

[Quảng Ninh: Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công]

Hiện tại, thành phố Móng Cái (Việt Nam) và thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) vẫn giữ vững địa bàn an toàn.

Tại Móng Cái, tình hình vẫn được kiểm soát chặt chẽ, các hoạt động kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố vẫn duy trì trạng thái bình thường mới, đảm bảo quy định phòng, chống dịch, kiên định thực hiện mục tiêu kép.

Lãnh đạo hai địa phương hai nước cũng trao đổi, thống nhất các biện pháp thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu; trong đó đẩy nhanh tiến độ thông quan các mặt hàng hoa quả, nông thủy sản thông quan qua Lối mở Km3+4 Hải Yên (Việt Nam)/Cặp chợ biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc), cầu Bắc Luân 2, tránh ùn tắc hàng hóa, giảm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp, tiếp tục tăng cường phối hợp quản lý chặt chẽ biên giới, chống xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện trao trả công dân vi phạm về xuất nhập cảnh của hai nước qua đường ngoại giao…

Nhân dịp tròn 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập (1/7/1921-1/7/2021), lãnh đạo thành phố Móng Cái (Việt Nam) đã gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo và nhân dân thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), chúc thành phố Đông Hưng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Hội đàm được tổ chức nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác phòng, chống dịch COVID-19 vì sự an toàn của nhân dân mỗi địa phương, mỗi nước và an toàn chung khu vực biên giới; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, nâng cao khả năng thích ứng của hoạt động biên mậu trong tình hình tác động của dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục