Quảng Trị: Cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển

Nhận được tin báo có 3 ngư dân gặp nạn khi tàu cá bị hỏng máy trôi tự do trên biển, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai tiếp cận và cứu nạn thành công cả 3 người.
Quảng Trị: Cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển ảnh 1Lai dắt tàu cá gặp nạn của ngư dân. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 11/1, Trung tá Hoàng Bách Tùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Triệu Vân cho biết, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ và Hải đội 2 (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tổ chức cứu nạn thành công 3 ngư dân gặp nạn trên biển.

Theo đó, vào lúc 12 giờ ngày 11/1, tàu cá mang số hiệu BTh 97749TS do ông Mai Văn Thành (sinh năm 1967), trú tại xã Hải An, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng khi đang đánh bắt hải sản khi cách biển Cửa Việt 8 hải lý thì bị hỏng máy trôi tự do.

Trên tàu lúc này có 2 thuyền viên khác là con của ông Thành gồm Mai Văn Trung (sinh năm 1997); Mai Văn Hiếu (sinh năm 1999) cùng trú tại địa chỉ trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã phối hợp với tàu CN09 của Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ và Hải đội 2 tổ chức ứng cứu.

[Cứu nạn tàu của ngư dân Quảng Ngãi gặp sự cố trên vùng biển Trường Sa]

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, các lực lượng chức năng tiếp cận được với tàu bị nạn. Đến 15 giờ 30 phút, cứu nạn thành công 3 ngư dân trên vào bờ an toàn để chăm sóc y tế.

Hiện, sức khỏe của 3 ngư dân trên ổn định và đã về với gia đình.

Riêng tàu cá trên do thời điểm đó đang mưa to, gió lớn nên phải neo đậu tại chỗ. Đến khoảng 16 giờ ngày 11/1, tàu cá đã được tàu hàng Thanh Thành Đạt 67 lai dắt vào bờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục