Quảng Trị: Triệt phá các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã liên tiếp triệt phá 2 đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới giáp với Lào.
Quảng Trị: Triệt phá các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 1Các đối tượng nhập cảnh trái phép vào tỉnh. (Nguồn: laodong.vn)

Ngày 1/3, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã liên tiếp triệt phá 2 đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 28/2, tại khu vực biên giới thuộc khóm Khe Đá, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm thuộc Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Hồ Văn Năng (sinh năm 1997), trú tại khóm Khe Đá.

Đối tượng Năng bị bắt giữ khi đang dùng xe máy chở 2 người phụ nữ là Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1964) và Bùi Thị Oanh (sinh năm 1982), cùng trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vượt biên sang Lào.

[Quảng Trị: Triệt phá đường dây xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới]

Vào lúc 19 giờ cùng ngày, thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án QT0222 nhằm triệt phá đường dây, đối tượng tổ chức môi giới, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, Phòng Trinh sát thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực suối cạn, thuộc khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Thị Vẽ (sinh năm 1969), trú tại thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế; Tạ Thị Tuyến (sinh năm 1982), trú tại thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị; La Phaykalang (sinh năm 1982), trú tại Bản Karon, huyện Densavan, tỉnh Savannakhet, Lào; Xiphan Phaykahang (sinh năm 1984), trú tại bản Densavan, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanvakhet, Lào.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận Xiphan Phaykahang là chủ mưu, cầm đầu tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực hai bên biên giới. Phương pháp chủ yếu được Xiphan Phaykahang dùng là sử dụng xe máy chở người qua các đường mòn, lối mở nhằm lẩn trốn sự truy bắt của các cơ quan chức năng.

Các vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục