Thảo luận Chương trình hoạt động giám sát QH 2014

Quốc hội xem xét chương trình giám sát năm 2014

Chiều 11/6, Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận ở hội trường, bàn về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014.

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, chiều 11/6, Quốc hội làm việc ở Hộitrường thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm2014.

Theo Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội do Chủnhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày, Ủy ban Thường vụ Quốc hộiđề nghị Quốc hội giám sát hai chuyên đề tại hai kỳ họp; Ủy ban Thường vụ Quốchội giám sát hai chuyên đề tại phiên họp; Hội đồng dân tộc giám sát 1-3 chuyênđề, các Ủy ban giám sát từ 1-2 chuyên đề, báo cáo kết quả với Ủy ban Thường vụQuốc hội và gửi báo cáo đến đại biểu Quốc hội.

Việc lựa chọn nội dung đưa vào chương trình giám sát dựa trên các tiêu chí cơbản: những vấn đề bức xúc nổi lên, được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dânquan tâm; không trùng các chuyên đề trong chương trình giám sát của Quốchội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thời gian gần đây; đảm bảo cân đối, phù hợpgiữa các lĩnh vực; phạm vi giám sát phù hợp với điều kiện thực hiện của cáccơ quan được Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến giao chủ trì giám sát.

Tính đến ngày 1/4 vừa qua, Văn phòng Quốc hội đã nhận được 207 nội dung kiếnnghị từ 76 cơ quan cần xin ý kiến. Trên cơ sở dự kiến số lượng, tiêuchí lựa chọn và nghiên cứu ý kiến kiến nghị của các cơ quan, Ủy ban Thườngvụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định 2 trong 3 nội dung để tiến hànhgiám sát tại hai kỳ họp trong năm 2014 là: Chuyên đề 1: Việc thực hiện chínhsách, pháp luật trong quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng và vận hành các côngtrình thủy điện (Giao Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường chủ trìthực hiện). Chuyên đề 2: Việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tếtrong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng (GiaoỦy ban kinh tế chủ trì thực hiện). Chuyên đề 3: Việc thực hiện chính sách,pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005-2012 (Giao Ủy ban về các vấn đềxã hội chủ trì thực hiện).

Đa số các đại biểu tán thành với nội dung Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hộivề chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 và cho rằng Tờ trình đãđược chuẩn bị kỹ lưỡng, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Các đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Bình Phước), Danh Út (Kiên Giang), Lê TrọngSang (Thành phố Hồ Chí Minh), Bùi Ngọc Chương (Cà Mau) đều tán thành với việcQuốc hội sẽ tiến hành giám sát hai chuyên đề “Việc thực hiện Đề án tổng thể táicơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thốngngân hàng” và “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn2005-2012" tại kỳ họp thứ 7 (dự kiến vào tháng 5-6/2014) và kỳ họp thứ 8 (dựkiến vào tháng 10-11/2014).

Theo đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng (Bình Phước), "Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinhtế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng" làvấn đề lớn, bức xúc được nhiều cử tri cả nước quan tâm. Việc giám sát sẽ thúcđẩy tiến trình thực hiện Đề án mà dư luận đang đánh giá là chậm chạp, có nhiềubất cập. Thứ hai, việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo là mộttrong những trọng tâm của chính sách an sinh xã hội. Trong quá trình thực hiệnđã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ song cũng đặt ra nhiều vấn đề Quốc hộicần phải xem xét như vấn đề về giảm nghèo; hỗ trợ vốn, đất đai, việc làm chongười nghèo... Đây cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần được kiểm tra,đánh giá để rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Đại biểu Danh Út (Kiên Giang) đề nghị không vì số lượng mà cần nâng chấtlượng giám sát để việc triển khai kết quả các cuộc giám sát trong Quốc hội, cáccơ quan của Quốc hội chính xác, thực sự đi vào cuộc sống.

Trong ba chuyên đề trên, đại biểu Nguyễn Bắc Việt (Ninh Thuận) nhất trí chuyênđề “Việc thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tưcông, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng” sẽ được đưa vào chuyên đềgiám sát năm 2014; đồng thời kiến nghị Quốc hội giám sát đối với một trong cácchuyên đề: về việc thực hiện chính sách pháp luật trong bảo vệ, giữ gìn nền vănhóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc hoặc tình hình thực hiện Luật thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí trong thực hiện Ngân sách Nhà nước.

Các chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng là nội dung được nhiềuđại biểu quan tâm. Đại biểu Danh Út (Kiên Giang) đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốchội giám sát các chuyên đề: về thực hiện chính sách pháp luật trong quy hoạch,quản lý đầu tư các công trình thủy điện; việc đối phó với vấn đề biến đổi khíhậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung vào chương trình giámsát những tháng cuối năm 2013 về thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện,quận, phường vì cuối năm 2008, Quốc hội đã có Nghị quyết về việc thực hiện thíđiểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường tại 10 tỉnh, thành phố.Việc triển khai đến nay đã được hơn 4 năm mà chưa có cuộc giám sát nào.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tậptrung giám sát thực hiện pháp luật về xử lý nợ xấu và hàng tồn kho. Theo đạibiểu, việc giám sát này sẽ hỗ trợ Quốc hội thực hiện giám sát tối cao về “Việcthực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công,doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng,” giúp hoạt động giám sát của Quốchội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội có định hướng thốngnhất, tập trung; đồng thời giúp Chính phủ, các bộ, ngành khắc phục khó khăntrong giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốchội xem xét, quyết định chuyên đề giám sát thực hiện pháp luật về thủ tục hànhchính, góp phần tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế.

Các đại biểu cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, hoàn chỉnh Nghịquyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 để Quốc hội cho ýkiến vào cuối kỳ họp thứ 5; chỉ đạo về tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng caochất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc vàcác điều kiện đảm bảo, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục vụ để hoạt độnggiám sát được tiến hành một cách thuận lợi, đạt chất lượng, hiệu quả cao.../.

Phúc Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục