Quốc lộ 70 ách tắc suốt 2 ngày do liên tiếp lật xe đầu kéo

Trong hai ngày qua, liên tiếp 4 xe đầu kéo bị lật trên Quốc lộ 70 đoạn qua địa phận huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, khiến đoạn đường này ách tắc thời gian dài.
Quốc lộ 70 ách tắc suốt 2 ngày do liên tiếp lật xe đầu kéo ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ngày 26/4, trên Quốc lộ 70, thuộc địa phận xã Trung Tâm, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái), xe đầu kéo chở gạo bị lật khiến đoạn đường này bị ách tắc trong thời gian dài.

Đến rạng sáng 28/4, lực lượng chức năng đã cẩu được chiếc xe bị lật lên để đưa vào bên đường, tạm thời giải tỏa tình trạng ách tắc giao thông.

Tuy nhiên sau đó cũng trên đoạn đường này lại có ba xe đầu kéo khác bị đổ, khiến cho giao thông trên tuyến đường bị ách tắc trở lại.

Theo ông Lê Mạnh Hiền - Đội trưởng Đội Tuần tra Cảnh sát Giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái, chưa thể khẳng định được đến thời điểm nào mới giải quyết được tình trạng ách tắc giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông trực 24/24 giờ để phân luồng, hướng dẫn các loại xe nhỏ đi từ Lào Cai về rẽ vào huyện Lục Yên xuôi theo đường Đông Hồ (đường phía Đông Hồ Thác Bà) để về ngã ba Cát Lem, về Hà Nội và ngược lại.

Các xe có tải trọng lớn được hướng dẫn đỗ gọn vào một bên đường, chờ khi nào thông đường sẽ đi tiếp.

Quốc lộ 70 là con đường huyết mạch chạy từ ngã ba huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) qua Yên Bái lên Lào Cai. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tham gia giao thông, trong đó rất nhiều xe vận tải hạng nặng chở hàng hóa lên Lào Cai sang Trung Quốc và ngược lại.

Mặt đường của tuyến quốc lộ này hẹp, nhiều đoạn rất xấu, đường lại quanh co nhiều đèo dốc vì vậy trên tuyến đường thường xuyên xảy ra tình trạng xe đầu kéo bị lật nghiêng gây ách tắc giao thông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục