Xe tải chở gạo đè bẹp xe chở khách, 2 người tử vong

Chạy nhanh, vào cua gấp, chiếc xe tải chở hơn 70 tấn gạo đổ nghiêng, đè bẹp xe khách, làm 2 người tử vong và một người bị thương nặng.
Xe tải chở gạo đè bẹp xe chở khách, 2 người tử vong ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 21/4, tại Km 77 + 500 Quốc lộ 70, thuộc địa phận thôn Bản 8, xã Long Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 2 người thiệt mạng, một người bị thương nặng.

Xe tải biển kiểm soát 20R-000.44 kéo rơmóc chở hơn 70 tấn gạo đã đè bẹp xe chở khách làm lái xe khách và một người đi xe máy ngang qua đường chết tại chỗ; lái xe tải bị thương nặng.

Rất may hơn 20 người đi trên xe khách đã ra khỏi xe trước đó, khi xe dừng để sửa chữa nên đã thoát nạn.

Theo những người chứng kiến vụ việc, xe ôtô chở hơn 20 hành khách đi từ hướng Yên Bái lên Lào Cai đến địa phận xã Long Khánh, huyện Bảo Yên thì dừng cho hành khách nghỉ uống nước.

Trong lúc này, lái xe tranh thủ kiểm tra sửa chữa xe thì xe tải chở gạo chạy cùng chiều vượt lên. Khi vượt được 1/3 thân xe thì xe tải bất ngờ đổ nghiêng đè bẹp xe khách.

Điểm xảy ra tai nạn cách thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên (Lào Cai) gần 20km, cách thành phố Yên Bái khoảng 60km.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Bảo Yên đã tổ chức lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cứu người và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Thành, Trưởng Công an huyện Bảo Yên, sau gần 2 tiếng, lực lượng chức năng và nhân dân đã phối hợp bốc xong gạo và giải tỏa thông đường.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn bước đầu được xác định là do xe tải chạy nhanh, vào cua gấp nên đã lật nghiêng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào 16 giờ 30 phút ngày 20/4 cũng trên tuyến quốc lộ 70 thuộc địa phận thôn Tiên Phong, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ôtô tải mang biển kiểm soát 88C-01680 và xe ôtô 29N-8397.

Nguyên nhân do các lái xe phóng nhanh, vượt ẩu không làm chủ được tốc độ đã va chạm vào nhau, gây ách tắc giao thông nhiều giờ. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục