Quốc vương Qatar đến Saudi Arabia dự Hội nghị thượng đỉnh GCC

Việc Quốc vương Qatar tham dự Hội nghị thượng đỉnh GCC được xem là một dấu mốc vô cùng quan trọng trên con đường tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh giữa Doha và các nước Arab.
Quốc vương Qatar đến Saudi Arabia dự Hội nghị thượng đỉnh GCC ảnh 1Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani và Thái tử Saudi Arabia Mohammad Bin Salman. (Ảnh: EPA)

Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin, ngày 5/1 Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad al-Thani đã đến thành phố Al-Ula của Saudi Arabia để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) lần thứ 41.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo này tới Saudi Arabia kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng vùng Vịnh cách đây 3 năm. Việc Quốc vương Qatar tham dự Hội nghị thượng đỉnh GCC được xem là một dấu mốc vô cùng quan trọng trên con đường tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh giữa Doha và các nước Arab.

Hôm 4/1, Quốc vương Tamim bin Hamad al-Thani đã xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh của GCC, sau khi thông báo Saudi Arabia sẽ mở lại không phận cũng như biên giới trên bộ và trên biển với Qatar. Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh GCC sẽ rà soát các cơ chế nhằm chấm dứt tình trạng rạn nứt vùng Vịnh và mở ra các cơ hội hợp tác mới./.

(Vietnam+)