Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh mời Quốc vương Qatar dự hội nghị

GCC chính thức mời Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tham dự hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này, dự kiến diễn ra vào ngày 5/1 tại tỉnh Al-Ula, Tây Bắc Saudi Arabia.
Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh mời Quốc vương Qatar dự hội nghị ảnh 1Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. (Nguồn: Alarabiya)

Trong nỗ lực nhằm giải quyết căng thẳng với Doha, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ngày 30/12 cho biết đã chính thức mời Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani tham dự hội nghị thượng đỉnh của tổ chức này, dự kiến diễn ra vào ngày 5/1 tại tỉnh Al-Ula, Tây Bắc Saudi Arabia.

Hiện chưa rõ liệu Quốc vương Qatar Sheikh Tamim có nhận lời mời này hay không.

Trong hội nghị thượng đỉnh lần gần đây nhất, GCC cũng đã mời Quốc vương Sheikh Tamim tham dự, song ông đã từ chối và cử Thủ tướng khi đó là Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al-Thani tham dự.

GCC gồm Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Tháng 6/2017, Saudi Arabia và các nước đồng minh gồm UAE, Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, với các buộc nước này tài trợ các hoạt động Hồi giáo cực đoan - điều mà chính quyền Doha kiên quyết bác bỏ.

Sau khi mối quan hệ leo thang căng thẳng, bốn nước này đã ra yêu cầu gồm 13 điểm đối với Qatar, trong đó có việc đóng cửa kênh Al Jazeera, buộc công dân Qatar phải rời khỏi những nước này, đóng cửa không phận, biên giới trên đất liền và cảng biển đối với Qatar. Đáp lại, Doha tố ngược các nước láng giềng đang tìm cách tước bỏ quyền chủ quyền của nước này.

[Các nước vùng Vịnh tổ chức hội nghị tìm cách hóa giải mâu thuẫn]

Tuy nhiên, gần đây, các nước trên đều đưa ra động thái nhằm hóa giải mâu thuẫn. Trong tuyên bố đưa ra ngày 23/12, Nội các Saudi Arabia bày tỏ mong muốn hội nghị cấp cao GCC diễn ra thành công nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy hành động chung giữa các quốc gia thành viên. Ai Cập và UAE đã bảy tỏ ủng hộ các cuộc đối thoại.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden - được cho là sẽ hoan nghênh việc các nước vùng Vịnh tìm ra giải pháp chấm dứt bất đồng, sẽ nhậm chức vào ngày 20/1/2021.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ tin tưởng việc tìm ra giải pháp chấm dứt bất đồng là lợi ích chung của toàn bộ các nước trong khu vực, cũng như đối với Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.