Quyền Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đối thoại

Quyền Tổng thống Ukraine tuyên bố Ukraine sẵn sàng tham gia "đối thoại với tất cả (các bên)" nhằm giải quyết vấn đề ở các khu vực miền Đông.
Quyền Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng đối thoại ảnh 1Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov (giữa) và Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk (thứ ba từ bên trái) tham dự hội nghị. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 14/5 tuyên bố Ukraine sẵn sàng tham gia "đối thoại với tất cả (các bên)" nhằm giải quyết vấn đề ở các khu vực miền Đông của nước này.

Phát biểu tại hội nghị bàn tròn đoàn kết dân tộc nhằm giải quyết hầu hết các vấn đề thúc bách đang xảy ra tại Ukraine, ông Turchynov nói: "Chúng tôi sẵn sàng tham gia đối thoại và lắng nghe tất cả."

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động phạm pháp nào, đồng thời cho rằng không cần thiết phải nổ súng, cướp phá hoặc chiếm giữ các tòa nhà chính quyền.

Theo ông Turchynov, chính phủ và quốc hội Ukraine sẵn sàng đưa ra những thay đổi mang tính hệ thống đối với hệ thống hành chính, khẳng định luật pháp cũng như hiến pháp sẽ được thực thi chống lại những đối tượng tham gia đấu tranh vũ trang chống lại đất nước.

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết chính phủ sẽ không đầu hàng trước những hăm dọa cũng như sẽ không để cho những hành động khủng bố xảy ra trên khắp đất nước, trong đó có cả Donetsk và Lugansk.

Cũng trong hội nghị này, Thủ tướng tạm quyền Arseniy Yatsenyuk cho rằng Ukraine đang phải đối mặt mới "nhiệm vụ vô cùng phức tạp" trong việc bảo vệ sự yên bình của đất nước và cho rằng cuộc khủng hoảng này cần được giải quyết bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao riêng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục