Ukraine: Khu vực Donetsk tuyên bố thành lập quốc hội

Truyền thông địa phương đưa tin "Cộng hòa nhân dân Donetsk" tự xưng ở miền Đông Ukraine đã tuyên bố thành lập cơ quan lập pháp tối cao riêng của khu vực này.
Ukraine: Khu vực Donetsk tuyên bố thành lập quốc hội ảnh 1Kết quả trưng cầu dân ý tại Donetsk cho thấy khoảng 90% phiếu ủng hộ về tính tự chủ. (Nguồn: AFP/TTXVN)
THX đưa tin, truyền thông địa phương đưa tin "Cộng hòa nhân dân Donetsk" tự xưng ở miền Đông Ukraine đã tuyên bố thành lập cơ quan lập pháp tối cao riêng của khu vực này.
Ông Myroslav Rudenko - một trong những lãnh đạo của "chính phủ cộng hòa" này cho biết ngày 14/5, cơ quan Xô Viết Tối cao này gồm 150 nghị sỹ.
Phiên họp đầu tiên của cơ quan này đã thông qua một nghị quyết về dự thảo Hiến pháp và thành lập một hội đồng an ninh.
Theo dự thảo Hiến pháp, Chủ tịch đoàn chủ tịch của Xô Viết Tối cao sẽ được các nghị sỹ bầu chọn và sẽ giữ cương vị tổng thống của cộng hòa này.
Các ứng cử viên cho chức vụ này sẽ được thảo luận trong vài ngày tới./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục