Mưa lớn kèm dông lốc gây tốc mái 7 nhà dân ở Bạc Liêu
Theo thống kê ban đầu, dông lốc làm một cơ sở tôm giống và nhà của người dân ở khóm Kinh Tế (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) bị tốc mái, hư hỏng.
Theo thống kê ban đầu, dông lốc làm một cơ sở tôm giống và nhà của người dân ở khóm Kinh Tế (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) bị tốc mái, hư hỏng.
Cơ quan chuyên môn ước tính tiềm năng kỹ thuật điện gió toàn vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lên tới 1.068 GW (tại độ cao 100m), trong đó khu vực biển phía Nam chiếm gần 900 GW.
Các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn cần theo sát các thông tin giám sát mặn và các bản tin dự báo xâm nhập mặn để vận hành công trình ngăn mặn phù hợp bảo vệ sản xuất.
Ssạt lở đã xảy ra ở bờ phía Tây hạ lưu cống Nhà Mát (nằm trên bờ kênh 30/4, thuộc khóm Chòm Xoài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) với chiều dài 33m, rộng khoảng 3m, sâu khoảng 1,3m.
Chương trình "Sống khỏe góp xanh" được Panasonic triển khai nhằm hướng đến mục tiêu Panasonic Green Impact (Cam kết xanh) và đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.
Trong tuần qua, bộ máy mới của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nhanh chóng vận hành, hoạt động hiệu quả, để tiếp tục duy trì đà phát triển và tăng trưởng, vững bước phát triển lên một tầm cao mới.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam nhận định các huyện thường xuyên bị nhiễm mặn tập trung ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang.
Từ ngày 1-10/2, xâm nhập mặn ở khu vực trên ở mức cao trong 2-3 ngày đầu tuần sau đó giảm dần vào cuối tuần; độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức thấp hơn độ mặn cao nhất tháng Hai này.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam dự báo từ nay đến cuối tháng 1/2025, nhiều khu vực ở các tỉnh Long An, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Tiền Giang, Kiên Giang, Hậu Giang... có nguy cơ bị ngập.
Ủy ban sông Mekong Việt Nam dự báo từ nay đến hết tháng 11/2024, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang,... nguy cơ cao sẽ bị ngập.
Hiện con cá sấu được đưa vào Khu du lịch Bảo Toàn (khóm Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu) chờ lực lượng và cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
Tổng hợp báo cáo sơ bộ từ các huyện, thị xã và thành phố, đợt mưa to và triều cường trong 2 ngày 2-3/11/2024 đã làm cho hơn 570 ha lúa giai đoạn mạ tại thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi bị ngập.
Do triều cường kết hợp mưa lũ, trong nửa đầu tháng 11/2024, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang,... nguy cơ cao sẽ bị ngập.
Chiều tối và đêm 18/10, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm
Sau cơn mưa lớn kéo dài, các tuyến đường nội ô của thành phố Bạc Liêu bị ngập nặng vào giờ tan tầm, khiến các phương tiện đi lại rất khó khăn.
Theo Cục Thủy lợi, lũ đầu nguồn sông Cửu Long có thể tăng trong tuần này, nhiều khả năng sẽ đạt đỉnh lũ chính vụ năm nay từ ngày 30/9-2/10 tới; trong đó đỉnh lũ ở trạm Tân Châu dự báo ở mức 3,3-3,5m.
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ Nam kênh xáng Bạc Liêu-Cà Mau có chiều dài hơn 1km, khu vực có nhiều hộ dân, chợ và trường học.
Địa bàn thị xã Giá Rai đủ điều kiện công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở vì có đông dân cư sinh sống ven sông, nhiều công trình hạ tầng, chợ Giá Rai, Trường Mầm non Sơn Ca 2, đường giao thông.
Theo Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, ĐBSCL được đánh giá là khu vực nhạy cảm, dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu, các bộ, ngành và các tỉnh cần tính toán một cách tổng thể, căn cơ, lâu dài.
Các đợt triều cường kết hợp sóng mạnh đã làm sạt lở tại khu vực đoạn đê Biển Đông giáp ranh với Sóc Trăng (từ Km0+046 đến cầu Chiên Túp 1), với tổng chiều dài sạt lở là 100m, có nguy cơ sạt lở 374m.
Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu đề xuất tỉnh, các Sở, ngành sớm cho chủ trương khắc phục đoạn tuyến đê này; có giải pháp tái tạo rừng phòng hộ ven biển chắn sóng, bảo vệ tuyến đê biển Đông.
Do khu vực bị sạt lở không còn nhiều rừng phòng hộ nên khi triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, gió mạnh, gây nguy cơ sạt lở mái đê và thân đê ngày càng nghiêm trọng hơn trong thời gian tới.
Rạng sáng 27/7, cơn dông kèm lốc xoáy, mưa lớn đã làm 84 căn nhà trên địa bàn huyện bị tốc mái (xã Sơn Định 50 căn nhà, thị trấn Chợ Lách 26 căn nhà, xã Hưng Khánh Trung B 7 căn nhà).
Nhiều tuyến đường chính của thành phố Bạc Liêu như Trần Phú, Hòa Bình, Võ Thị Sáu, Hùng Vương… nước ngập nửa bánh xe, khiến các phương tiện đi lại rất khó khăn.
Ủy ban Nhân dân xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, cho biết tại ấp Thạnh Trị khi trời đang mưa giông, cây dương ven đường bất ngờ gãy đổ làm 1 người bị thương nặng, 2 người bị thương nhẹ.
Dù chỉ mới bắt đầu mùa mưa nhưng nhiều căn nhà ven sông đã bị “Hà bá nuốt dần," bao nhiêu dành dụm và tích cóp của người dân cũng theo đó trôi tuột xuống sông.
Theo báo cáo của UBND Phường 5, đoạn sông Bạc Liêu-Cà Mau thuộc địa bàn Khóm 6 có 90 hộ dân sinh sống ven sông, trong đó có 31 hộ bị ảnh hưởng sạt lở. Riêng số hộ bị thiệt hại do sạt lở nhà là 11 hộ.
Một đoạn sông Bạc Liêu-Cà Mau thuộc tỉnh Bạc Liêu bị sạt lở nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới 27 căn nhà của người dân sống ven sông, trong đó 3 hộ dân bị sạt lở hoàn toàn phần nhà sau xuống sông.
Tập quán sinh sống và cách xử lý rác thải sinh hoạt là đổ xuống sông, kênh, rạch của nhiều người dân ở Đồng bằng sông Cửu Long đã khiến làm nhiều con sông, kênh, rạch nơi đây bị ô nhiễm khủng khiếp.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển, nhiều giải pháp ngắn hạn và dài hạn đã được các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương triển khai, đề xuất.
Chín cá thể động vật hoang dã được thả vào Khu bảo tồn động vật của Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), gồm 6 con mèo rừng và 3 con rùa răng hay còn gọi là càng đước.
Trên tuyến đường ôtô về trung tâm xã Ninh Quới, đoạn qua ấp Ninh Thành xảy ra hai điểm sạt lở đất nghiêm trọng, với tổng chiều dài khoảng 45m, ăn sâu vào trong khoảng 1m, khiến việc đi lại khó khăn.
Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Hồng Dân, do ảnh hưởng của hạn hán, mực nước trên các tuyến kênh rạch xuống thấp đã làm một số tuyến đường giao thông nông thôn bị sụt lún nghiêm trọng.
Theo ông Võ Minh Trang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, thông tin không chính xác này đang truyền miệng đến nhiều người, gây tâm lý hoang mang.
Người dân tại khu vực cháy cho biết, những ngày gần đây thời tiết khô hanh, một số người thường vào rừng tràm đốt khói lấy mật ong đã bay vào khu vực cỏ khô dẫn đến cháy lan.