Sẵn sàng cho bước ngoặt lớn trong xây dựng và phát triển đất nước
Toàn bộ hệ thống chính trị trong cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và ra mắt các tỉnh, thành phố mới từ ngày 1/7.
Toàn bộ hệ thống chính trị trong cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và ra mắt các tỉnh, thành phố mới từ ngày 1/7.
Dự kiến, tổng số cán bộ, viên chức các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể của tỉnh Bạc Liêu đến làm việc tại đơn vị hành chính mới tỉnh Cà Mau là 1.734 người.
Hội nghị cơ bản thống nhất cơ quan thuộc Hội đồng Nhân dân tỉnh có 3 ban (gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế-Ngân sách và Ban Văn hóa-Xã hội), Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử, vùng đất Bạc Liêu ở Đồng bằng Sông Cửu Long ngày càng trù phú do phù sa bồi lấn ra biển và hơn hết là nhờ sự “chung sức, đồng lòng” xây dựng quê hương.
Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu Huỳnh Quốc Việt, việc hợp nhất Bạc Liêu và Cà Mau không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả mà còn mở ra cơ hội phát triển mới.
Với tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về Đề án hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.
Ban Thường vụ hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu thống nhất các phần việc liên quan đến sắp xếp, hợp nhất tỉnh; cần quyết liệt, trách nhiệm cao nhưng cũng phải bảo đảm chặt chẽ trên cơ sở các quy định.
Hai tỉnh Bạc Liêu và Hà Nam đang tích cực tháo gỡ khó khăn để tinh gọn bộ máy, sắp xếp cán bộ nhằm đảm bảo công việc hiệu quả.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cập nhật thông tin mới từ TW để thực hiện, nhất là tư duy mới trong văn kiện Đại hội đảng cần tập trung vào nội dung cụ thể.
Công an tỉnh Bạc Liêu và Lai Châu đã tiếp nhận các nhiệm vụ mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân.
Sau khi sắp xếp, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giảm từ 21 cơ quan chuyên môn xuống còn 15 cơ quan chuyên môn và Sở An toàn thực phẩm được thành lập.
Sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, các cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh là 13 cơ quan, trong đó có 113 tổ chức trực thuộc; giảm 5/18 cơ quan, 20/132 tổ chức bên trong.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước sự phát triển của Bạc Liêu (vùng đất giàu truyền thống cách mạng) trong những năm gần đây.
Tỉnh có số đơn vị hành chính cấp huyện giảm nhiều nhất là Lâm Đồng; tỉnh, thành phố có số đơn vị hành chính cấp xã giảm nhiều nhất là Hải Phòng, Nghệ An, Hải Dương.
Nhân dịp Quốc khánh 2/9, 1.283 đảng viên ở Bắc Ninh, 415 đảng viên ở An Giang và nhiều đồng chí đảng viên ở Bạc Liêu, có từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng, đã được trao Huy hiệu Đảng.
Đợt kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan, đơn vị và địa phương trong thực hiện công tác quốc phòng, giáo dục quốc phòng-an ninh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu Hồ Thanh Thủy đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công, bổ nhiệm cán bộ.
Theo quyết định điều động của Tỉnh ủy Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu có 2 tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là ông Huỳnh Hữu Trí và ông Ngô Vũ Thăng.
Chủ tịch Quốc hội mong rằng các gia đình chính sách, hộ nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực, vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
1.632 công dân tròn 100 tuổi (sinh năm 1924) và trên 100 tuổi của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước được nhận Thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận và biểu dương các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh năm 2023 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng giữ vững ổn định phát triển kinh tế - xã hội.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tin tưởng Thứ trưởng Lê Tấn Cận sẽ phát huy khả năng chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính tiếp tục phát triển ngành tài chính vững mạnh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.