Hàng nghìn người dân và du khách hòa mình vào lễ hội rước pháo Đồng Kỵ
Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ Tết Bính Ngọ thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương, tái hiện truyền thống lịch sử và cầu mong may mắn, thành công năm mới.
Lễ hội rước pháo Đồng Kỵ Tết Bính Ngọ thu hút hàng nghìn người dân và du khách thập phương, tái hiện truyền thống lịch sử và cầu mong may mắn, thành công năm mới.
Lễ hội Phật Tích diễn ra từ ngày 3 đến 5 Tết tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Phật Tích; năm nay thời tiết thuận lợi nên những ngày đầu năm mới đã có hàng nghìn du khách đến du Xuân, trẩy hội.
Chính ý nghĩa phong thủy cùng nét mộc mạc truyền thống được tạo nên bởi đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, giúp dòng tranh dân gian Đông Hồ được ưa chuộng giữa nhịp sống hiện đại.
Quần thể di tích đình, chùa, từ chỉ Thổ Hà tọa lạc tại trung tâm làng Thổ Hà - ngôi làng cổ đặc trưng của vùng đồng bằng Bắc Bộ vừa được công nhận Di tích Quốc gia Đặc biệt.
Được xây dựng từ thời Lý, trải qua thời gian, chiến tranh và nhiều lần trùng tu tôn tạo, đến nay di tích đình Đồng Kỵ, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh, vẫn giữ được nét kiến trúc xưa.
Với hệ thống nhà cổ, đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào Nùng còn được gìn giữ nguyên vẹn, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới trong phát triển du lịch văn hóa của tỉnh.
Trải nghiệm làng nghề và đời sống văn hóa đặc sắc của văn hóa Nùng ở Bắc Ninh, với nghề dệt thổ cẩm, hát dân ca Nùng và kiến trúc truyền thống, góp phần thúc đẩy du lịch cộng đồng đặc sắc.
Lễ đón nhận Bằng UNESCO ghi danh Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc diễn ra tối 20/12, tôn vinh một không gian di sản theo chuỗi đầu tiên của Việt Nam, lan tỏa giá trị Phật giáo Trúc Lâm.
Du khách đổ về ngày một đông, tham quan, trải nghiệm hái cam, bưởi, hòa cùng không khí chuẩn bị cho Lễ hội trái cây Bắc Ninh 2025, từ ngày 5 đến 10/12, tạo diện mạo mới cho du lịch nông nghiệp.
Nổi tiếng với nghề gò, đúc đồng truyền thống, trải qua bao thăng trầm, những đôi bàn tay khéo léo, sáng tạo của người thợ làng Đại Bái, Bắc Ninh vẫn ngày ngày giữ lửa, tạo diện mạo mới cho làng nghề.
Bắc Ninh có hệ thống di sản phong phú, được ví như một “bảo tàng sống” của văn hóa Việt Nam, nơi lưu giữ những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc dân tộc Việt.
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là di sản dạng chuỗi liên hoàn gồm 12 di tích, cụm di tích thuộc 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng, với diện tích 525,75ha.
Thời gian vừa qua, du lịch trải nghiệm cắm trại, săn mây tại cao nguyên Đồng Cao đang thu hút nhiều khách du lịch, đặc biệt là giới trẻ đến để chụp ảnh, check-in.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chính thức tổ chức chạy tàu du lịch văn hóa “Hà Nội 5 cửa ô” (The Hanoi Train) trên tuyến Hà Nội-Từ Sơn (Bắc Ninh).
Sáng 31/8/2025, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình khảo sát sản phẩm du lịch tàu hỏa 2 tầng Hà Nội-Bắc Ninh mang tên “The Hanoi Train – Đoàn tàu du lịch Hà Nội 5 Cửa Ô.”
Quần thể Di sản Văn hóa Thế giới Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc gồm 12 điểm, cụm điểm di tích tiêu biểu với diện tích vùng lõi 525,75ha và vùng đệm 4.380,19ha.
Chùa Vĩnh Nghiêm xây dựng theo lối kiến trúc chùa tháp truyền thống với các mái cong và các tòa nhà có hình dáng đặc trưng; được xem là một “đại danh lam cổ tự” của Phật giáo Việt Nam.
Trải qua những biến thiên của lịch sử, chùa Bổ Đà vẫn còn bảo lưu được khá nguyên vẹn những nét kiến trúc truyền thống Việt Cổ cũng như nhiều tài liệu, hiện vật, cổ vật quý có giá trị.
Được coi là chốn Tổ của Thiền phái Trúc Lâm, chùa Vĩnh Nghiêm có vị trí đặc biệt trong lịch sử Phật giáo thời Trần nói riêng và lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung.
Chùa Bổ Đà là một Danh lam cổ tự nổi tiếng của vùng Kinh Bắc xưa, nay thuộc phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh. Chùa Bổ Đà bắt đầu có từ thời nhà Lý, được xây dựng lại dưới triều vua Lê Dụ Tông.
Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc thuộc 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) và Hải Phòng (Hải Dương cũ), hiện nằm trong hồ sơ đề cử Di sản Văn hóa Thế giới.
Hội Lim là nơi các giá trị lịch sử, tín ngưỡng và đặc biệt là Dân ca Quan họ Bắc Ninh được thực hành, bảo tồn và lan tỏa, thể hiện tính gắn kết bền chặt và tinh tế giữa các làng Quan họ.
Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tâm linh, Lễ hội bơi chải An Châu còn tái hiện việc huấn luyện thủy binh lục chiến vùng Sơn cước, một truyền thống tự hào từ thời vua Lê.
Lễ hội Đền Đô gắn với tuyên truyền nét đẹp truyền thống; giới thiệu di tích lịch sử-văn hóa tiêu biểu trên quê hương nhà Lý và thành phố Từ Sơn, thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội.
Nghệ sỹ Việt trẻ, bằng sức sáng tạo đã phá vỡ “lối mòn” quảng bá truyền thống. Họ sử dụng âm nhạc, nghệ thuật hay đơn giản là sức ảnh hưởng cá nhân, để giúp điểm đến du lịch “tỏa sáng.”
Lễ hội nhằm ôn lại trang sử hào hùng, tinh thần đấu tranh anh dũng của Đề Nắm, Đề Thám vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; tiếp tục tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử của khởi nghĩa Yên Thế.
Các MV âm nhạc của nhiều ca sỹ như Hoàng Thùy Linh, Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy... đã chứng minh âm nhạc có thể giúp du lịch “tỏa sáng” theo một cách khác để thôi thúc những bước chân lên đường.
Lễ hội chùa Vĩnh Nghiêm năm 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 10-13/3/2025 (tức 10-14/2 âm lịch), gắn với sự kiện công bố quyết định công nhận bộ tượng Tam tổ Trúc Lâm tại chùa là Bảo vật Quốc gia.
Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, những chuyến hành hương, du lịch tâm linh đầu Xuân mới đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn những giá trị truyền thống và gắn kết với di sản Việt Nam.
Trưởng Ban Tổ chức lễ hội Lim cho biết Ban Tổ chức lựa chọn các làng Quan họ gốc và làng Quan họ thực hành tham gia hát giao lưu Quan họ tại các lán trại.
Tích đốt pháo được bắt nguồn từ Thành hoàng làng là tướng Thiên Cương cùng Thánh Gióng đánh đuổi giặc Xích Quỷ, thắng trận trở về được dân làng mở hội khao quân, trong hội có đốt pháo.
Nghi lễ kéo co làng Hữu Chấp được tổ chức hàng năm vào những ngày đầu Xuân thể hiện lòng biết ơn, tưởng nhớ công đức của 5 vị Thành Hoàng làng có công trong cuộc kháng chiến chống giặc Lương.
Phiên chợ âm dương không ồn ào, người mua không mặc cả, người bán không ra giá, không sử dụng đèn vì sợ những linh hồn hoảng sợ, làm mất đi sự tôn nghiêm của không gian tâm linh, huyền bí.
Tối 1/2/2025, tại khu phố Xuân Ổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh diễn ra lễ khai hội làng Xuân Ổ - phiên chợ Âm dương.
Phần lễ rước với sự tham gia của hơn 1.000 người gồm các đội múa lân, đoàn đại nhạc, tiểu nhạc, đồ thờ, cờ lọng, chiêng trống, kiệu pháo tràng, pháo Nhất, pháo Nhị....