Các nguồn tin an ninh ngày 19/2 cho biết trạm kiểm lâm ở xã Tandjari thuộc tỉnh Gourma đã trở thành mục tiêu của “cuộc tấn công khủng bố” này, gây thương vong lớn cho lực lượng đóng tại đây.
Vụ thảm sát xảy ra hôm 25/2 tại ba ngôi làng Komsilga, Nodin và Soroe ở tỉnh Yatenga, miền Bắc Burkina Faso khiến hơn 200 dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Theo khảo sát của 31 quốc gia nơi hủ tục còn phổ biến, châu Phi là nơi có nhiều nạn nhân FGM nhất với hơn 144 triệu người, tiếp theo là châu Á (80 triệu người) và Trung Đông (6 triệu người).
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc nêu rõ khoảng 6.100 trường học, tức ít nhất 1/4 tổng số trường ở Burkina Faso, đã đóng cửa vào ngày 2/10, tức ngày đầu tiên của năm học mới.
Theo LHQ, không có quốc gia nào có thể tự ứng phó với khủng bố, do đó, các nước cần củng cố các cơ chế hợp tác ở cấp độ khu vực và quốc tế, đảm bảo các biện pháp can thiệp đồng đều, dựa trên thực tế.
Trong 15 chiến dịch, Tổ chức SOS Mediterranee đã giải cứu được 623 người di cư, phần lớn đến từ Sudan, trong khi những người còn lại đến từ Guinea, Bờ Biển Ngà, Burkina Faso, Benin và Bangladesh.
Abdoulaye Maiga, người đứng đầu phái đoàn của Mali và Burkina Faso, được trang tin aBamako dẫn lời cho hay: "Chúng tôi sẽ không chấp nhận can thiệp quân sự vào Niger."
Các tổ chức đa phương cho biết 12 quốc gia châu Phi sẽ nhận được tổng cộng 18 triệu liều vaccine sốt rét nhằm bảo vệ trẻ em trước căn bệnh hiểm nghèo và gây nhiều tử vong này.
Các đối tượng đi xe máy tấn công vào làng Sorgha gần thủ phủ Bogandé thuộc tỉnh Gnagna của Burkina Faso khiến 15 cư dân - bao gồm cả phụ nữ - thiệt mạng.
Vụ thảm sát xảy ra đúng 2 ngày sau khi chính quyền chuyển tiếp Burkina Faso ra sắc lệnh tổng động viên nhằm đảm bảo chính phủ có đủ phương tiện cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công thánh chiến.
Trẻ em sống tại các nước Burkina Faso, Mali và Niger này đang bị cuốn vào vòng xoáy xung đột vũ trang khi trở thành nạn nhân trong các vụ đụng độ quân sự, thậm chí là mục tiêu của các nhóm vũ trang.
Các nguồn tin an ninh địa phương cho biết một nhóm có vũ trang không rõ danh tính đã tấn công đơn vị hỗn hợp của quân đội ở làng Zaba khiến ít nhất 11 người đã thiệt mạng, một số người khác bị thương.
Vụ xe khách đâm trúng mìn xảy ra ở khu vực gần làng Bougui, ở miền Đông Burkina Faso, ngoài 10 người thiệt mạng còn có 5 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện chữa trị.
Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế đã giải cứu 90 người, trong đó có 56 trẻ vị thành niên là nạn nhân của nạn bóc lột tình dục và lao động cưỡng bức trong các mỏ vàng, chợ trời ở 4 nước Tây Phi.
Tối 7/12, các đối tượng có vũ trang đã tấn công nhằm vào người dân ở Boala, Trung-Bắc Burkina Faso, sát hại ít nhất 12 người, hầu hết đều là tình nguyện viên dân quân địa phương (VDP).
Ngày 26/11, 5 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào tư dinh của một chỉ huy quân đội ở miền Đông CHDC Congo; cùng ngày, 4 binh sỹ cũng đã thiệt mạng trong một vụ nổ ở phía Bắc Burkina Faso.
Tổng giám đốc UNDP cho biết việc giá cả các mặt hàng chủ chốt tăng chóng mặt trong năm nay đang tăng thêm khó khăn cho những nước ở các khu vực châu Phi Nam Sahara, Balkan, châu Á và nhiều nơi khác.
Các cuộc tấn công gây thương vong, được cho là do các chiến binh thánh chiến vũ trang gây ra nhằm vào dân thường và binh lính, đã tăng lên trong những tuần gần đây ở quốc gia Tây Phi này.
Tân Thủ tướng của Burkina Faso, ông Albert Ouedraogo, 53 tuổi, là người có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực quản lý công, các dự án phát triển và các công ty tư nhân.
Đài phát thanh quốc gia Burkina Faso (RTB) thông báo 55 người đã chết tại hiện trường thảm kịch, trong khi 4 người bị thương khác đã không qua khỏi trong bệnh viện.
Xác nhận hai nhà báo bị sát hại, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đồng thời ca ngợi sự can đảm của các nhà báo khi sẵn sàng tác nghiệp tại những điểm nóng xung đột.
Theo nguồn tin an ninh cấp cao của Burkina Faso, hy vọng tìm thấy các nạn nhân nước ngoài còn sống, trong đó có hai công dân Tây Ban Nha và một công dân Ireland, ngày càng giảm dần.
Một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ đúng lúc xe kéo của các nạn nhân đi qua, trong số nạn nhân thiệt mạng hầu hết là trẻ em chăn gia súc đang trên đường về nhà.
Tài xế của những chiếc xe buýt trên đã phớt lờ chỉ dẫn của chính quyền địa phương về việc chờ đợi cho đến khi các hoạt động kiểm tra an ninh trên tuyến đường Toeni-Tougan được hoàn tất.
Chương trình Lương thực thế giới đang phải chứng kiến mức độ suy dinh dưỡng gia tăng, vượt qua ngưỡng khẩn cấp khi hơn 2,6 triệu người ở Burkina Faso, Mali và Niger cần hỗ trợ lương thực.
Các tay súng lạ mặt tấn công các xe chở nhân viên là người địa phương làm việc cho Semafo - một công ty khai thác mỏ của Canada hoạt động tại Vùng Đông của Burkina Faso.
Khoảng 20 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của các phần tử vũ trang vào một khu khai thác vàng ở làng Dolmané, thuộc xã Arbinda của tỉnh Soum, phía Bắc Burkina Faso.
Vụ tấn công đầu tiên nhằm vào đoàn xe hộ tống khiến 14 người thiệt mạng, vụ thứ hai xảy ra khi một phương tiện vận tải bị nổ tung do vấp phải các thiết bị tự chế (IED), khiến 15 người thiệt mạng.