Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị thường xuyên tiếp xúc, giao lưu, trao đổi giữa lãnh đạo hai tỉnh-khu, tăng cường giao lưu hợp tác giữa tổ chức Đảng các địa phương biên giới...
Quảng Ninh chủ trì tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân 2025 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Bí thư Khu ủy Quảng Tây nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và cá nhân đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với các địa phương Việt Nam.
Công tác triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa bốn tỉnh biên giới Việt Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã góp phần xây dựng, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác về giáo dục giữa hai bên.
Mô hình hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc) là mô hình đặc biệt mới trong hợp tác giữa hai khu và hai nước.
Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang; Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng và Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông đang là các điểm đến du lịch hấp dẫn du khách.
Tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, góp phần thúc đẩy, làm sâu sắc hơn tình cảm hữu nghị, hợp tác toàn diện ngày càng thực chất và hiệu quả giữa hai địa phương.
Đại diện UNESCO khẳng định sẵn sàng tăng cường hợp tác với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hải dương học, quản lý tài nguyên nước, bảo tồn và phát huy giá trị các khu dự trữ sinh quyển thế giới.
Bốn tỉnh biên giới của Việt Nam gồm Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) nhất trí hợp tác thiết thực giữa 5 địa phương có tiềm năng, không gian rộng lớn.
Hai huyện Quảng Hòa và Long Châu có chung đường biên giới dài 22,707 km, nhân dân hai bên có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, có mối quan hệ gắn bó, hữu nghị thân thiết.
Hai bên tích cực trao đổi, phối hợp nghiên cứu xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh đường bộ; phối hợp luân phiên tổ chức hoạt động đối thoại “Ngày tiếp dân” tại cửa khẩu...
Hai bên thống nhất cùng tổ chức Lễ vận hành thí điểm cho du khách qua lại khu cảnh quan thác Bản Giốc của Việt Nam và Đức Thiên của Trung Quốc tại Trạm kiểm soát khu vực mốc 834/1 vào ngày 15/9 tới.
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng khẳng định Cao Bằng luôn chào đón, đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư của Canada để cùng đạt được sự thành công.
Sau một tháng khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh, tính từ ngày 25/6-24/7, tổng số người xuất nhập cảnh qua cặp Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng-Thủy Khẩu là 1.747 lượt, trong đó nhập cảnh 951 người.
Hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đều phát triển trên các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại biên giới.
Chiều 23/4, tại Cao Bằng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới hai nước.
Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng qua giao lưu quốc phòng biên giới, tình hữu nghị giữa Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục được nhân lên, trở thành một biểu tượng đẹp của tinh thần đoàn kết.
Mô hình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung đã góp phần quan trọng thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân, hai Bộ Quốc phòng và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.
Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề xuất các tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục giao lưu, tiếp xúc các cấp bằng các hình thức linh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm phát triển.
Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh ký biên bản hội đàm về tăng cường công tác xác minh, bàn giao người xuất nhập cảnh trái phép với Tổng trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh, Quảng Tây, Trung Quốc.
Sáng 21/11, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đến thăm Khu di tích lịch sử Pác Bó.
Chủ tịch Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Agerigna mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ, hiệu quả, góp phần đưa hàng nông sản của Cao Bằng đến với người tiêu dùng Hàn Quốc.