Vun đắp tình hữu nghị, hợp tác các địa phương Việt Nam-Trung Quốc

Hai huyện Quảng Hòa và Long Châu có chung đường biên giới dài 22,707 km, nhân dân hai bên có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, có mối quan hệ gắn bó, hữu nghị thân thiết.

Đại diện Thị trấn Tà Lùng và Thị trấn Thủy Khẩu ký kết thỏa thuận hữu nghị hợp tác. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại diện Thị trấn Tà Lùng và Thị trấn Thủy Khẩu ký kết thỏa thuận hữu nghị hợp tác. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 7/12, tại Trung tâm hữu nghị Tà Lùng (Quảng Hòa), Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Quảng Hòa (Việt Nam) và huyện Long Châu (Trung Quốc); Lễ ký kết thỏa thuận hữu nghị giữa thị trấn Tà Lùng (huyện Quảng Hòa, Việt Nam) và thị trấn Thủy Khẩu (huyện Long Châu, Trung Quốc).

Hai huyện Quảng Hòa và Long Châu có chung đường biên giới dài 22,707 km. Nhân dân hai bên có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, có mối quan hệ gắn bó, hữu nghị thân thiết.

Ngày 4/9/2013, huyện Long Châu và huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hòa) đã ký Bản thỏa thuận khung về thiết lập quan hệ huyện hữu nghị quốc tế. Đây là cặp huyện đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc thực hiện ký kết huyện hữu nghị.

Từ khi ký kết quan hệ hữu nghị, mối quan hệ giữa hai huyện ngày càng phát triển. Hai huyện luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, tôn trọng chủ quyền biên giới quốc gia, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, hợp tác trong đảm bảo an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác phòng, chống, dịch bệnh khu vực biên giới…

Trong những năm gần đây, các hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm, tổ chức hội đàm, ký kết thỏa thuận hợp tác được duy trì thường xuyên. Quan hệ hợp tác kinh tế tiếp tục có bước phát triển, kim ngạch thương mại hai chiều Quảng Hòa-Long Châu liên tục tăng trưởng. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Tà Lùng-Thủy Khẩu đạt trên 3,4 tỷ USD.

Ngoài ra, thực hiện thành công việc ký kết hữu nghị giữa hai cặp xóm-bản trên biên giới: xóm Lũng Om, xã Đại Sơn và bản Nà Cọn, thị trấn Thủy Khẩu; xóm Nà Thắm-Nà Chào, xã Mỹ Hưng và Phố Cũ, thị trấn Thủy Khẩu.

Tại buổi Lễ, ông Phùng Ba, Bí thư Huyện ủy huyện Long Châu bày tỏ mong muốn, hai huyện tiếp tục phát huy lợi thế địa lý, ngành nghề, làm sâu sắc hơn nữa trong hợp tác kinh tế, thương mại, khoáng sản, văn hóa, du lịch. Đặc biệt thúc đẩy xây dựng Khu công nghiệp hợp tác quốc tế về ngành nhôm giữa Thủy Khẩu (Trung Quốc) và Tà Lùng (Việt Nam). Từ đó, thúc đẩy thương mại song phương, mở cửa cùng phát triển, tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ông Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng đánh giá cao những kết quả mà hai huyện Quảng Hòa-Long Châu đạt được. Đồng thời khẳng định, với vị trí địa lý, nền tảng hạ tầng thuận lợi, hai huyện còn rất nhiều tiềm năng, cơ hội hợp tác và phát triển.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền hai huyện, trên cơ sở khung hợp tác đã ký kết, tiếp tục quan tâm, vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của hai tỉnh, hai khu, hai Nhà nước, khai thác triệt để các lợi thế về địa lý, hạ tầng cơ sở địa phương, tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị ngày càng gắn bó, cùng nhau phát triển.

Tại buổi Lễ, đại diện thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa (Việt Nam) và thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu (Trung Quốc) đã ký kết văn bản hữu nghị hợp tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục