Tổng thống Trump đe dọa tấn công mọi quốc gia tuồn ma túy vào Mỹ
Trả lời báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/12 tuyên bố bất kỳ quốc gia nào tuồn ma túy bất hợp pháp vào Mỹ “đều có thể bị tấn công.”
Trả lời báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/12 tuyên bố bất kỳ quốc gia nào tuồn ma túy bất hợp pháp vào Mỹ “đều có thể bị tấn công.”
Thông báo được đưa ra 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích người đồng cấp của Colombia Gustavo Petro không kiềm chế được vấn nạn sản xuất cocaine khiến sản lượng tăng vọt lên mức cao kỷ lục.
Bộ trưởng Quốc phòng Colombia phát động chiến dịch Sultana nhằm đối phó với bạo lực, khủng bố và tội phạm sau loạt vụ tấn công đẫm máu.
Brazil, Tây Ban Nha, Chile, Colombia và Uruguay ra tuyên bố chung kêu gọi Liên hợp quốc thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza.
Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra bên trong mỏ vàng ở thị trấn Remedios khiến ít nhất 18 công nhân mắc kẹt, hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực cao nhất để có thể giải cứu họ kịp thời.
Ngày 14/7, Colombia xác nhận đã buộc phải tạm dừng hoạt động bơm dầu từ các mỏ ở vùng Đông Bắc tới cảng biển Caribe để xuất khẩu, do đường ống dẫn dầu quan trọng Caño Limón-Coveñas bị tấn công.
Quyết định kết nạp hai quốc gia mới được thông qua trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh BRICS - sẽ khai mạc vào ngày 6/7 tại Rio de Janeiro (Brazil).
Mỹ đã triệu hồi Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bogota (Colombia) sau những tuyên bố mà phía Mỹ cho là “vô căn cứ và khó chấp nhận” từ lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Colombia.
Mặc dù chính quyền Colombia không cổ súy hoạt động đánh thuê song Bộ Quốc phòng Nga ghi nhận các công dân của quốc gia Nam Mỹ “dẫn đầu” trong số người nước ngoài tham chiến bên phía Ukraine.
Các mục tiêu tấn công là đồn cảnh sát, tòa nhà chính quyền cùng các mục tiêu dân sự, chủ yếu nằm ở Cali, thành phố lớn thứ 3 và một số thành phố gần đó, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.
Tổng thống Colombia Gusto Petro đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện, bắt đầu từ đội ngũ cận vệ của ông Uribe, đồng thời nhấn mạnh cần bảo vệ mạng sống của nghi phạm để làm sáng tỏ vụ việc.
Liên quan vụ ám sát ứng cử viên Tổng thống Colombia, Ngoại trưởng Mỹ cho hay Mỹ lên án "mạnh mẽ nhất có thể," còn Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha nhấn mạnh “bạo lực không có chỗ trong xã hội hiện nay.”
Ngày 8/6, Tây Ban Nha đã lên án vụ ám sát bất thành nhằm vào một thượng nghị sỹ đối lập cánh hữu Colombia – người đang tranh cử tổng thống vào năm tới.
Thượng nghị sỹ phe đối lập cánh hữu và cũng là một ứng cử viên trong cuộc đua giành chức Tổng thống Colombia vào năm 2026 Miguel Uribe đã bị bắn trọng thương trong một vụ nổ súng tại thủ đô Bogota.
Những nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an sẽ thay thế cho các thành viên sắp mãn nhiệm, gồm Algeria, Guyana, Hàn Quốc, Sierra Leone và Slovenia.
Sau khi bắt giữ 38 người, trong đó có khoảng 17 người nước ngoài nhập cảnh từ Colombia với cáo buộc "âm mưu phá hoại," Venezuela đã đình chỉ toàn bộ các chuyến bay từ Colombia.
Theo FTA giữa Singapore và Liên minh Thái Bình Dương, các quốc gia tham gia thỏa thuận sẽ không áp thuế đối với hàng hóa của nhau trên hầu hết các dòng thuế.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác nhiều mặt với Colombia trong tổng thể chính sách phát triển quan hệ với khu vực Mỹ Latinh.
Thứ trưởng Ngoại giao Colombia đánh giá cao tiềm năng hợp tác song phương với Việt Nam về kinh tế thương mại cũng như giáo dục, năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu.
Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Thụy Sĩ... đều lên tiếng phản đối chính sách thuế đối ứng của chính phủ Mỹ, đồng thời cho biết sẽ thực hiện các biện pháp ứng phó để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Hy Lạp, Colombia, Panama và 6 Đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Sáng 17/3/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Hy Lạp Antonios Papakostas, Đại sứ Cộng hòa Colombia Camila María Polo Flórez, Đại sứ Cộng hòa Panama đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Số liệu của Chính phủ Colombia cho thấy từ đầu năm đến nay, nước này đã thu giữ 30 tấn cocaine (tương đương 1,4 tỷ USD), phá hủy đáng kể nguồn lực của các tổ chức tội phạm ma túy.
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã chỉ thị đóng cửa các khu vực biên giới trên bộ với Colombia và Peru nhằm đề phòng những bất ổn tiềm tàng do các nhóm vũ trang gây ra.
Tối 27/1 (theo giờ địa phương), hàng nghìn thanh niên và người dân Cuba đã tham gia Lễ rước đuốc truyền thống kỷ niệm 172 năm ngày sinh của Anh hùng dân tộc José Martí (27/1/1853).
Bộ Ngoại giao Colombia đưa ra thông báo về việc dùng chuyên cơ đón công dân ngay sau khi chính phủ nước này từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ chở người bị trục xuất hạ cánh trên lãnh thổ Colombia.
Colombia thông báo sẽ ngăn chặn các chuyến bay trục xuất của Mỹ cho đến khi người di cư được "đối xử đàng hoàng," khiến căng thẳng với Washington leo thang chỉ vài ngày sau khi ông Trump nhậm chức.
Tổng thống Colombia nhấn mạnh "Mỹ không thể đối xử với người di cư Colombia như tội phạm" và chính quyền Washington nên xây dựng một quy trình "đối xử với người di cư một cách đàng hoàng."
Nhà Trắng nêu rõ quyết định này được đưa ra sau khi chính quyền hoàn tất đánh giá và xác định rằng không có bằng chứng nào cho thấy Cuba đang hỗ trợ khủng bố quốc tế.
Chiếc máy bay bị rơi tại khu vực nông thôn của thành phố Urrao, thuộc tỉnh Antioquia, Tây Bắc Colombia, trên máy bay có 2 thành viên phi hành đoàn và 8 hành khách, song không ai sống sót.
Cơ quan tư vấn này được coi là bước đột phá trong việc công nhận vai trò của người bản địa trong việc bảo tồn thiên nhiên trên toàn cầu, bao gồm một số khu vực có đa dạng sinh học nhất hành tinh.
Khoảng 11.000 cảnh sát và binh sỹ Colombia, cũng như nhân viên an ninh LHQ đã được triển khai xung quanh thành phố Cali nhằm đảm bảo an ninh cho Hội nghị COP 16 sẽ diễn ra vào tuần tới.
Panama và Colombia nhất trí tầm quan trọng của việc bảo vệ Công viên quốc gia Darien và thực hiện hành động chung nhằm đảm bảo những người di cư băng qua khu rừng rậm này một cách an toàn và trật tự.
Các thành viên mới tham gia Hội đồng Nhân quyền, gồm 47 quốc gia thành viên, trong đó các ghế được phân bổ cho các nhóm khu vực để đảm bảo đại diện theo địa lý.
Vụ nổ bom xảy ra khi lực lượng đặc nhiệm của Quân đội Colombia đang tiến hành loạt hoạt động quân sự chống lại các nhóm vũ trang hoạt động trong khu vực này.