Xuất hiện dấu hiệu căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Colombia

Mỹ đã triệu hồi Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bogota (Colombia) sau những tuyên bố mà phía Mỹ cho là “vô căn cứ và khó chấp nhận” từ lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Colombia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Quan hệ giữa Mỹ và Colombia, hai quốc gia từng được coi là đối tác chiến lược tại khu vực Mỹ Latinh, đang vướng vào căng thẳng mới sau khi xuất hiện những bất đồng liên quan đến quan hệ hợp tác song phương.

Trong diễn biến mới nhất, hai nước đã cùng triệu hồi đại diện ngoại giao trong ngày 3/7.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết Washington đã triệu hồi Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Bogota (Colombia), ông John McNamara, sau những tuyên bố mà phía Mỹ cho là “vô căn cứ và khó chấp nhận” từ lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Colombia.

Bà Bruce không nêu nội dung cụ thể nhưng nhấn mạnh Washington đang xem xét các biện pháp khác nhằm bày tỏ quan ngại sâu sắc về quan hệ hai nước hiện nay.

Chỉ vài giờ sau, Colombia cũng thông báo triệu hồi Đại sứ nước này tại Mỹ Daniel Garcia Pena để báo cáo về tiến trình hợp tác song phương.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia Gustavo Petro khẳng định việc triệu hồi nhằm đánh giá lại các nội dung hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và chống tội phạm có tổ chức.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Colombia Laura Sarabia vừa tuyên bố từ chức trước đó cùng ngày, trong khi Chính phủ của Tổng thống Gustavo Petro đang vướng vào những tranh cãi liên quan đến hợp đồng in hộ chiếu quốc gia.

Đầu năm nay, quan hệ giữa Mỹ và Colombia đã có dấu hiệu căng thẳng liên quan đến vấn đề trục xuất người di cư với việc Mỹ ngừng cung cấp dịch vụ lãnh sự tại Colombia để phản đối việc Bogota từ chối 2 máy bay quân sự Mỹ chở người di cư bị trục xuất.

Sau đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận giảm căng thẳng, trong đó có việc Colombia sử dụng chuyên cơ của Tổng thống Gustavo Petro đón những công dân bị Mỹ trục xuất về nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.