Phái đoàn Việt Nam và Hà Lan tại WTO đã phối hợp với tổ chức Sáng kiến Thương mại Bền vững, tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề về “Tích hợp thương mại, phát triển và quản lý môi trường tại Việt Nam.”
Người Hà Lan, vốn có hàng chục năm kinh nghiệm trong quản lý nước, hy vọng sẽ giúp giảm hàng tỷ USD chi phí cho các hệ thống thảm họa lũ lụt và thiệt hại mà người dân phải gánh chịu.
Cần Thơ vừa phê duyệt khoản viện trợ phi dự án “Thí điểm cải thiện việc thu gom rác thải nhựa đại dương bằng bẫy rác và thiết lập hệ thống tái chế tại Cần Thơ” do Hà Lan tài trợ, trị giá 122.000 USD.
Các tổ chức môi trường cho rằng các hợp chất per- và polyfluoroalkyl (PFAS) có nguy cơ cao gây mắc các bệnh như ung thư thận và tinh hoàn, bệnh tuyến giáp và cholesterol.
Hà Lan có hơn 25% diện tích nằm dưới mực nước biển trong khi Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam cũng đang bị ảnh hưởng bởi sụt lún, xâm nhập mặn, suy giảm nguồn cát.
Đại sứ Kees van Baar khẳng định hợp tác Việt Nam-Hà Lan sẽ có sự tập trung hơn vào các lĩnh vực như chuyển đổi xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo.
Bão tuyết và giá rét khắc nghiệt gây gián đoạn giao thông và khiến nhiều trường học ở Scandinavia đóng cửa, trong khi gió mạnh và mưa lớn trút xuống Tây Âu gây lũ lụt và khiến ít nhất 1 người chết.
Một số thành phố phải đắp đê nhân tạo để bảo vệ khu vực trung tâm trong khi hàng trăm người dân được lệnh sơ tán do nước lũ trên các sông, hồ tràn bờ nhấn chìm nhiều khu vực thấp trũng.
Mang theo những tấm biểu ngữ có nội dung: “Nhà của chúng tôi đang cháy” hay “Công lý khí hậu ngay bây giờ”..., đoàn tuần hành xuất phát từ Quảng trường Dam và kết thúc tại Quảng trường Bảo tàng.
Đặc phái viên của Chính phủ Hà Lan cho biết cuộc đàm phán về nước trong COP28 sẽ tập trung vào rủi ro và cơ hội liên quan đến nước, trong các lĩnh vực từ nông nghiệp đến phòng chống thiên tai.
Dự án hợp tác giữa Đại sứ quán Hà Lan và UNDP tại Việt Nam khẳng định cam kết chung của hai bên trong thúc đẩy kinh tế tuần hoàn ở khu vực tư nhân của Việt Nam, hướng đến một tương lai xanh hơn.
Theo giới chức thủ đô Amsterdam, ngày 5/7, cơn bão Poly - được đánh giá là mạnh nhất trong mùa Hè năm nay với sức gió lên tới 146 km/h - đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh mong muốn Hà Lan hỗ trợ Việt Nam trong thực hiện chuyển đổi xanh, năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước và ứng phó biến đổi khí hậu.
Đại sứ Phạm Việt Anh cho biết thích ứng với biến đổi khí hậu là nội dung quan trọng trong hợp tác chiến lược Việt Nam và Hà Lan, có ý nghĩa sống còn với Việt Nam để vượt qua thách thức thiên nhiên.
EU đang soạn thảo các tiêu chuẩn khí thải khắt khe hơn đối với các xe tải mới tại thị trường châu Âu, nhằm đáp ứng mục tiêu đưa mức phát thải ròng xuống 0 tại 27 quốc gia thành viên vào năm 2050.
Du khách người Pháp đã chèo thuyền hơn 2.000km, đi qua 22 tuyến đường thủy thuộc các nước Ba Lan, Đức, Hà Lan, Bỉ và Pháp trong hành trình kéo dài 48 ngày để thu thập mẫu nước cho phân tích khoa học.
Các nhà nghiên cứu sẽ sử dụng các công cụ tân tiến để thu thập và phân tích hơn 5.000 mẫu nước biển từ độ sâu lên tới 6.000m để nghiên cứu các đặc tính và chất dinh dưỡng của đại dương.
Hàng nghìn người biểu tình do nhóm Extinction Rebellion tổ chức đã phong tỏa một phần tuyến đường lớn trong thành phố La Haye nhằm phản đối việc chính phủ Hà Lan trợ cấp nhiên liệu hóa thạch.
Mong muốn của Tập đoàn TGS là tìm cách đưa ứng dụng sản xuất hydrogen bằng cách điện phân nước biển thành nước ngọt ra Trường Sa, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống của bà con và chiến sỹ.
Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã nhận bó hoa tulip mang tên “Jill Biden” do Đại sứ Hà Lan tại Mỹ trao tặng trong buổi lễ diễn ra ngày 5/4 ở thủ đô Washington.
Thái Lan, Đan Mạch thiết kế công viên làm túi chứa nước lũ; Trung Quốc xây thành phố bọt biển để thấm hút nước; trong khi Hà Lan, Maldives xây thành phố nổi có thể linh hoạt lên xuống theo dòng nước.
Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Toyota hỗ trợ phát triển mạnh mẽ chuỗi cung ứng linh kiện, phụ tùng ôtô tại Việt Nam để sản xuất các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường.
Tổ chức Phát triển Hà Lan đã chủ động để xuất dự án thí điểm “Thành phố sạch vì một Việt Nam xanh" tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự hỗ trợ tài chính từ Liên minh chấm dứt rác thải nhựa (AEPW).
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi khẳng định thành phố sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, kinh doanh lâu dài tại thành phố.
Tại Triển lãm Floriade 2022, Trung Quốc giới thiệu các tác dụng mới của tre; Italy tập trung vào nông nghiệp bền vững; Pháp hướng đến việc sử dụng cây để làm mát thành phố.
Tại Hà Tĩnh ngày 21/2, nền nhiệt dưới 10 độ C, ở các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang nhiệt độ xuống thấp hơn đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, cũng như việc học tập của học sinh.
Theo quan chức Liên minh châu Âu (EU), khí đốt và điện hạt nhân là nguồn năng lượng sạch hơn so với các nguồn khác trong quá trình các nước chuyển đổi sang một tương lai không có carbon ròng.
Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một giao dịch đơn lẻ dẫn đến lượng khí thải CO2 đáng kinh ngạc, bằng lượng khí thải của một gia đình phát thải trung bình trong ba tuần.
Ttrận động đất có độ lớn 3,2 độ ở gần làng Garrelsweer, gần mỏ khí đốt Groningen và đây là một trong bốn trận động đất mạnh nhất từng xảy ra ở khu vực.
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Pháp cho biết bị ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực Ile-de-France gần thủ đô Paris, khu vực Normandy ở miền Bắc Pháp và khu vực Lorraine ở miền Đông.
Nhà chức trách Ấn Độ thông báo số người thiệt mạng trong vụ lở đất gây sập nhà ở ngoại ô thành phố Mumbai đã lên tới 23 người. Tại Đức, lũ quét lại xảy ra ở bang Bavaria khiến ít nhất 1 người tử vong.
Trong số 153 người thiệt mạng do lũ lụt ở một số nước Tây Âu thì có đến 133 nạn nhân là ở Đức. Các quan chức Đức lo ngại con số này sẽ chưa dừng lại khi mà hiện vẫn còn nhiều người mất tích.