Đức, Hà Lan nỗ lực gia cố đê điều ứng phó lũ lụt sau những trận mưa lớn

Một số thành phố phải đắp đê nhân tạo để bảo vệ khu vực trung tâm trong khi hàng trăm người dân được lệnh sơ tán do nước lũ trên các sông, hồ tràn bờ nhấn chìm nhiều khu vực thấp trũng.

Lực lượng cứu hỏa Đức nỗ lực gia cố đê điều để ứng phó mưa lũ. (Ảnh: AP)
Lực lượng cứu hỏa Đức nỗ lực gia cố đê điều để ứng phó mưa lũ. (Ảnh: AP)

Lực lượng cứu hỏa và tình nguyện viên ở các bang miền Bắc và miền Đông nước Đức đang nỗ lực gia cố đê điều để ứng phó với nguy cơ ngập lụt do mưa lớn khiến nước sông tràn bờ và buộc một số thị trấn phải sơ tán cư dân.

Thành phố Braunschweig ở bang Lower Saxony đã đắp đê nhân tạo để bảo vệ khu vực trung tâm thành phố khỏi nguy cơ ngập lụt, trong khi hàng trăm cư dân ở thị trấn Windehausen thuộc vùng Thuringia được lệnh sơ tán sau khi mưa lớn gây mất điện diện rộng.

Tại vùng Uplengen gần thành phố Bremen - miền Bắc nước Đức, lực lượng cứu hộ cùng hàng trăm tình nguyện viên đang khẩn trương đóng và vận chuyển bao cát để gia cố các con đê nhằm kiểm soát nước lũ từ các sông và hồ.

Ở miền Đông Hà Lan, một số vùng đồng bằng trũng thấp cũng đang chìm trong nước lũ do mưa lớn. Nước sông dâng cao đã gây ngập cục bộ.

Nhà chức trách đã chỉ đạo đắp bao cát dựng đê để ứng phó. Dự báo mực nước các nhánh sông Rhine chảy qua Hà Lan sẽ đạt đỉnh vào ngày 28/12 tới.

Trên trang mạng xã hội X, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết chính phủ đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ và sẵn sàng thực hiện các biện pháp khi cần thiết.

Mưa lớn cũng khiến các con sông ở miền Đông của Bỉ dâng cao trong những ngày gần đây. Chính phủ nước này đã ban bố cảnh báo lũ trên sông Our chảy gần biên giới với Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục