Nhận lời mời của Phó Chủ tịch thứ Nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis, từ ngày 30/9 đến ngày 3/10, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã có chuyến thăm chính thức Hy Lạp.
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương gợi ý chính quyền đảo Rhodes đi thăm Việt Nam để tìm hiểu khả năng hợp tác cụ thể và kết nghĩa với một địa phương ven biển có đảo của Việt Nam.
Thống đốc vùng quần đảo Ionian cho biết sẵn sàng đón tiếp các đoàn địa phương của Việt Nam tới trao đổi, hợp tác về phát triển bền vững kinh tế biển, kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và môi trường.
Thủ tướng Hy Lạp nhấn mạnh Hy Lạp sẵn sàng tiếp nhận lao động tay nghề cao của Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, sẵn sàng xem xét việc ký thỏa thuận hợp tác lao động....
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước Hy Lạp, Colombia, Panama và 6 Đại sứ kiêm nhiệm tới trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Sáng 17/3/2025, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Cộng hòa Hy Lạp Antonios Papakostas, Đại sứ Cộng hòa Colombia Camila María Polo Flórez, Đại sứ Cộng hòa Panama đến trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.
Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, nhiều lãnh đạo các nước, các Đảng cầm quyền, Đảng Cộng sản trên thế giới, các Đảng đối tác, đã gửi các điện/thư/thông điệp chia buồn.
Lãnh đạo Nhật Bản, Pháp, Ai Cập, Áo và Hy Lạp gửi Thư chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Brunei, Chủ tịch Quốc hội Pháp... chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Lãnh đạo các nước đã gửi điện, thư chúc mừng ông Tô Lâm được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và ông Trần Thanh Mẫn được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.
Tại cuộc gặp với Đại diện cấp cao EU và bộ trưởng các nước EU, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định EU và các thành viên EU là những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chiều 24/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria và năm nước châu Âu khác gồm Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ, Séc và Slovakia.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao các Đại sứ quán đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo nhiều quốc gia đã có các Điện và Thư Chúc mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Lãnh đạo các chính đảng, cơ quan chức năng của Hy Lạp khẳng định coi trọng chính sách tăng cường hợp tác với Việt Nam, mong muốn thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Katerina Sakellaropoulou về vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng khiến ít nhất 36 người thiệt mạng.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các nước và đối tác châu Âu sớm phê chuẩn EVIPA, ủng hộ EU sớm gỡ “thẻ vàng” đối với thủy sản Việt Nam, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.
Các diễn giả đã thuyết trình về ba chủ đề chính là những thành tựu của Công ước, vấn đề mực nước biển dâng và mối liên hệ giữa UNCLOS với Mục tiêu phát triển bền vững số 14.
Thủ tướng đánh giá cao Hy Lạp là một trong những nước đầu tiên trong EU phê chuẩn EVIPA và đề nghị Hy Lạp thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.
Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như giáo dục-đào tạo, vận tải biển, quốc phòng, lao động, nông nghiệp, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương...
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau ở các diễn đàn đa phương và quốc tế, trong đó có LHQ và các khuôn khổ hợp tác khác.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.
Chủ tịch UBND TP.HCM mong muốn trong thời gian tới thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp, đẩy mạnh đầu tư, thương mại giữa Hy Lạp với Việt Nam nói chung và với TP.HCM nói riêng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Tổng thống Hy Lạp là bước tiến quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou bày tỏ vui mừng khi được tham quan di sản-kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và cảm ơn sự thân thiện, mến khách của người dân Quảng Ninh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Hy Lạp và vui mừng trước những bước phát triển quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Hy Lạp.
Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của bà tổng thống sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hy Lạp tiếp tục phát triển thực chất, đi vào chiều sâu.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế có lợi cho cả hai bên, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm và kết nối đối tác.
Sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón và hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou từ ngày 15-19/5 diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp.
Ngày 2/11, Đoàn đại biểu cấp cao do Phó Chủ tich nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã kết thúc thành công tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Hy Lạp và lên đường về nước.