Việt Nam tham gia "Lễ hội Văn hóa Quốc tế 2026” do Câu Lạc bộ UNESCO Piraeus và các đảo (Hy Lạp) tổ chức, giới thiệu ẩm thực và văn hóa truyền thống, tăng cường hợp tác quốc tế.
Tuần phim Việt Nam giúp khán giả Hy Lạp, bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về nền điện ảnh Việt Nam - một nền điện ảnh giàu bản sắc văn hóa dân tộc, mang tinh thần thời đại và giá trị nhân văn sâu sắc.
Cuốn sách “Tiểu sử Hồ Chí Minh” sẽ là cuốn cẩm nang quý, đáp ứng nhu cầu của ngày càng nhiều độc giả Hy Lạp muốn được hiểu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tuần phim Việt Nam tại Hy Lạp 2025 sẽ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và kỷ niệm 135 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bảo tàng trưng bày hơn 2.500 cổ vật, gồm nhiều hiện vật đang được bảo quản tại các địa điểm khảo cổ nổi tiếng, là minh chứng quan trọng cho nền văn minh hàng hải rực rỡ của Hy Lạp cổ đại.
Nội dung cuốn sách được xây dựng dựa trên cơ sở tư liệu hồi ức, nhật ký của Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Việt Nam Kostas Sarantidis-Nguyễn Văn Lập.
Luật mới cho phép 5 bảo tàng nhà nước hàng đầu của Hy Lạp, hiện đang lưu giữ một số hiện vật cổ quý hiếm và có giá trị, được thành lập các chi nhánh vệ tinh bên ngoài Hy Lạp.
Các nhà khảo cổ Hy Lạp và Áo đã khai quật được một phần nền móng của một tòa nhà lớn, nền lát đá và một mảnh vỡ của chậu nước bằng đá cẩm thạch, loại chậu dùng trong nghi lễ tẩy rửa.
Theo chuyên trang du lịch thetravel.com, Việt Nam đứng thứ 9 trong Top 10 điểm đến "tuyệt vời nhất" và "rẻ bất ngờ" trên thế giới, bên cạnh các quốc gia như Hy Lạp, Ấn Độ, Mexico, Lào, Indonesia...
"Kallos - vẻ đẹp tối thượng" trưng bày 300 cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên - chuyến du hành ngược thời gian đưa khách tham quan khám phá vẻ đẹp của Hy Lạp cổ đại.
Một nhà khảo cổ đã phát hiện bức tượng ở gần đền thờ thần Zeus và Altis ở Athens, "cái nôi" của phong trào Thế vận hội Olympic, sau một trận mưa rào lớn trút xuống khu vực này.
Nhà chức trách Hy Lạp cho biết "tác phẩm nghệ thuật nguyên bản có niên đại cuối thế kỷ 4 hoặc đầu thế kỷ 3 trước Công nguyên" này vẫn ở trong tình trạng tốt.
Theo nhận định của giới chuyên gia, nơi đây đã có quá trình phát triển liền mạch kể từ thời đại của thi hào Homer - tác giả nổi tiếng với 2 sử thi "Iliad" và "Odyssey."
Cảnh sát cho biết một thiết bị nổ tự chế đã phát nổ gần tòa nhà của SKAI TV vào lúc 2 giờ 35 sáng theo giờ địa phương, sau khi có một số cuộc gọi điện thoại cảnh báo.
30 bức ảnh của hai nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Thanh và Hoàng Hải Thịnh sẽ đưa tới bạn bè quốc tế cái nhìn tổng quan về những vẻ đẹp đặc trưng của đất nước và con người Việt Nam.
Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23/4) năm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với chính quyền và người dân thủ đô Athens của Hy Lạp, khi nơi đây vinh dự được chọn là Thủ đô Sách thế giới.
Lăng mộ của Chúa Jesus - được cho là nơi yên nghỉ của ông sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá - đã chính thức mở cửa trở lại ngày 22/3, sau 9 tháng trùng tu.
Hai công ty Stratasys và 3DPTree dùng công nghệ in 3D phục dựng bức tượng cổ Hy Lạp chân dung thần Zeus trên đỉnh Olympia, đã bị mất đi từ thế kỷ thứ 5.
“Nụ hôn thành Rome” vừa có vẻ “tưng tửng” của kẻ thích xê dịch, vừa có sự tinh tế của một cây bút chuyên nghiệp, lại có cái lắng sâu của một người đàn bà sắc sảo.
Giới khảo cổ đã nín thở chờ đợi kết quả khai quật ngôi mộ cổ bí ẩn Amphipolis phía bắc Hy Lạp, với mong đợi tìm thấy mộ của một trong số những người thân của Alexander Đại đế.
Nhóm khảo cổ tại khu lăng mộ Amphipolis phía Bắc Hy Lạp cho biết lăng mộ này là nơi chôn cất một nhân vật vô cùng quan trọng hoặc một vị tướng trong quân đội của Alexander Đại đế.
Nếu như năm 2012 có tới hai phim dựa theo truyện “Bạch tuyết và 7 chú lùn” thì năm nay sẽ có tới hai bộ phim về người anh hùng Hercules trong thần thoại Hy Lạp.