Phát hiện tàn tích một ngôi đền cổ đại ở Hy Lạp

Các nhà khảo cổ Hy Lạp và Áo đã khai quật được một phần nền móng của một tòa nhà lớn, nền lát đá và một mảnh vỡ của chậu nước bằng đá cẩm thạch, loại chậu dùng trong nghi lễ tẩy rửa.
Phát hiện tàn tích một ngôi đền cổ đại ở Hy Lạp ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Văn hóa và Thể thao Hy Lạp ngày 16/11 cho biết các nhà khảo cổ đã khai quật được tàn tích của một ngôi đền cổ đại ở miền Tây nước này. Ngôi đền nằm gần ngôi làng Olympia cổ đại, nơi khai sinh ra Thế vận hội. 

Các nhà khảo cổ Hy Lạp và Áo cho rằng họ đã phát hiện ra đền thờ thần Poseidon, vị thần cai quản biển cả trong thần thoại Hy Lạp. Nhóm khảo cổ đã khai quật được một phần nền móng của một tòa nhà lớn, nền lát đá và một mảnh vỡ của chậu nước bằng đá cẩm thạch, loại chậu dùng trong nghi lễ tẩy rửa.

[Quỹ Nobel trao trả nhẫn vàng từ thời Mycenaean cho Hy Lạp]

Những tàn tích và cổ vật này được ước tính có từ thời kỳ cổ xưa (thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên). 

Trong một nghiên cứu của mình trước đây, nhà địa lý, sử gia và triết học cổ đại Strabo của Hy Lạp đã nhắc đến đền thờ này là một trung tâm tôn giáo quan trọng của khu vực, và nó nằm gần biển bên dưới thành phố Samiko./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tên lửa Ariane 6 phóng hai vệ tinh dẫn đường Galileo vào ngày 17/12. (Nguồn: Space News)

Châu Âu phóng thành công hai vệ tinh Galileo mới

Hai vệ tinh Galileo vừa được EU phóng thành công ngày 17/12, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực duy trì hệ thống định vị độc lập và năng lực phóng vệ tinh riêng của châu Âu.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.