Trong tháng Một vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 43,1 nghìn tỷ đồng, đạt 4,8% kế hoạch năm và tăng 19,3% so với cùng kỳ, đáng chú ý là vốn FDI thực hiện đạt 1,68 tỷ USD, tăng 11,3%.
Hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và C5 (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan) hiện vẫn khiêm tốn, trong khi hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa hợp tác.
Các nước thành viên SCO ủng hộ cải thiện và cải cách cấu trúc quản trị kinh tế toàn cầu, cam kết bảo vệ và củng cố hệ thống thương mại đa phương mở, minh bạch, công bằng, toàn diện và không phân biệt.
Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định cam kết hội nhập trong khối là yếu tố quan trọng đảm bảo tính bền vững, tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị leo thang.
Trong tuyên bố ngày 5/12, Bộ trưởng Thương mại Indonesia đánh giá EAEU là khu vực có nền kinh tế mạnh và tiềm năng thị trường lớn, khẳng định Indonesia coi EAEU là “đối tác thương mại quan trọng."
Từ tháng Ba đến tháng Sáu năm nay, EAEU - gồm Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Armenia - đã xuất khẩu lượng hàng hóa sang Nga trị giá hơn 9,4 tỷ USD, cao hơn 15% so với cùng kỳ năm 2021.
Lệnh cấm xuất khẩu các loại ngũ cốc gồm lúa mạch đen, lúa mỳ, lúa mạch, ngô sang Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và các nước trước đó thuộc Liên Xô cũ, sẽ có hiệu lực đến ngày 30/6.
Đáp ứng các tiêu chuẩn gắt gao của các nước trong liên minh kinh tế Á Âu, Vinamilk đã trở thành doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sản phẩm sữa vào Liên minh kinh tế này.
Có một vị trí chiến lược trong "Vành đai và Con đường" nối châu Á với châu Âu, nhưng Trung Á giờ đây đang bị rơi vào "bẫy" phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.
Theo số liệu cập nhật đến tháng 6/2018, hiện tại có hai nhóm mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam là quần áo lót và quần áo trẻ em đang bị EAEU áp dụng cơ chế tự vệ ngưỡng trong năm 2018.
Quốc hội Kyrgyzstan đã thông qua đạo luật về việc phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEC) và Việt Nam.
Hiệp định gia nhập của Kyrgyzstan có hiệu lực từ ngày 6/8, tuy nhiên thời hạn để mở các đường biên giới hải quan với các nước thành viên có thể sẽ diễn ra sau ngày 11 hoặc 12/8.
Bài báo trên tờ Vedomosti đưa ra những thông tin kinh tế lạc quan của Việt Nam trước thềm tham gia khu vực thương mại tự do với năm nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
Những người đứng đầu chính phủ các nước thành viên Cộng đồng kinh tế Á-Âu (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan) ngày 9/6 gặp nhau tại Mátxcơva nhằm thông qua kế hoạch các biện pháp chống khủng hoảng kinh tế và thành lập Quỹ chống khủng hoảng.