Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Latvia mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực, qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ song phương và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Latvia tạo thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam đến thị trường Latvia, nhất là nông-lâm-thủy hải sản, hàng dệt may, giày dép, sản phẩm mây tre đan, gỗ...
Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Latvia và các nước Baltic, cũng như các mặt hàng mà Latvia có thế mạnh có cơ hội vào thị trường Việt Nam và ASEAN.
Chiều 12/6, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Andrejs Pildegovics, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Latvia sang Việt Nam.
Theo thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, ngày 12/6, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiến hành tham vấn chính trị với Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Latvia Andrejs Pildegovics.
Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.
Tiếp tục chuyến thăm chính thức Latvia, ngày 20/10, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Latvia Munierce, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Rinkievics.
Tại buổi hội kiến, Tổng thống Raimonds Vejonis đánh giá cao chuyến thăm chính thức Latvia của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Ngày 9/6, tại Phủ Chủ tịch, Đại sứ Ấn Độ, Hàn Quốc, St. Kitts & Nevis, Micronesia, Latvia, Guinea-Bissau đã trình Quốc thư lên Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân dịp nhận nhiệm vụ.