PHEIC là mức báo động cao nhất mà WHO có thể đưa ra, cho phép kích hoạt các phản ứng khẩn cấp ở các quốc gia trên toàn thế giới theo Quy định Y tế quốc tế có ràng buộc về mặt pháp lý.
Các tổ chức đa phương cho biết 12 quốc gia châu Phi sẽ nhận được tổng cộng 18 triệu liều vaccine sốt rét nhằm bảo vệ trẻ em trước căn bệnh hiểm nghèo và gây nhiều tử vong này.
Đại diện WHO tại châu Phi khẳng định WHO không khuyến nghị tiêm chủng hàng loạt để chống bệnh đậu mùa khỉ vào giai đoạn này, nhưng các nước ở châu lục này cần phải “sẵn sàng nếu có nhu cầu.”
Giám đốc CDC châu Phi cho rằng nên bắt đầu tiêm vaccine để phòng bệnh đậu mùa khỉ tại “lục địa Đen,” do bệnh đang lây lan ở quy mô rộng hơn và nguy cơ dịch bùng phát cao hơn tại đây.
Chỉ riêng tại châu Âu, theo số liệu cập nhật mới nhất, số bệnh nhân tại châu lục này hiện là 3,7 triệu người, tăng hơn 35.000 người trong 24 giờ qua, và có 209.000 người đã tử vong.
Bộ trưởng Y tế Liberia Wilhelmina Jallah đã xác nhận rằng vị phó tổng thống này đã dương tính với SARS- CoV-2 vào ngày 10/8 và đã được phép ra nước ngoài để điều trị.
Lực lượng an ninh phát hiện có sự hiện diện của black mamba - một trong những loài rắn khổng lồ có nọc độc đáng sợ nhất tại châu Phi, ngay trong khuôn viên phủ tổng thống Liberia.
Cựu Tổng thống Liberia Sirleaf đã giành giải thưởng danh giá Mo Ibrahim 2017 trị giá 5 triệu USD, đây là giải thưởng tôn vinh các nhà lãnh đạo châu Phi thành công đặc biệt trong điều hành đất nước.
Cựu ngôi sao bóng đá George Weah, người giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Liberia tháng trước, đã tuyên thệ nhậm chức và cam kết nỗ lực chấm dứt nạn tham nhũng tại quốc gia này.
Ngày 22/12, WHO thông báo sau hơn 40 năm chờ đợi, đến năm 2018, thế giới có thể triển khai đại trà một loại vắcxin có hiệu quả "đến 100%" trong việc ngăn ngừa virus Ebola.
Bộ Y tế Liberia thông báo hai bệnh nhân Ebola được phát hiện mới đây tại nước này đã được xuất viện, sau khi sức khỏe hồi phục và không còn virus nguy hiểm này.
Giới chức y tế Liberia ngày 1/4 thông báo một trường hợp mới tử vong do virus Ebola, chỉ vài tháng sau khi quốc gia Tây Phi này tuyên bố "sạch" dịch bệnh này.
Chính phủ Liberia ngày 22/3 thông báo đã đóng cửa biên giới với Guinea sau khi quốc gia láng giềng này mới ghi nhận thêm hai ca tử vong vì virus Ebola.
Liên hợp quốc cảnh báo dịch bệnh Ebola vẫn có khả năng bùng phát trở lại tại Tây Phi trong năm tới, cho dù khu vực này đã xóa sổ được dịch sau hơn hai năm bùng phát.
Ngày 14/1, Bộ Y tế Liberia tuyên bố hết dịch Ebola ở nước này sau khi qua thời hạn 42 ngày không có trường hợp nhiễm bệnh mới. Liberia là quốc gia Tây Phi cuối cùng tuyên bố chấm dứt dịch Ebola.
IMF tài trợ 10 triệu USD cho Liberia để hỗ trợ quốc gia này khắc phục hậu quả Ebola và phục hồi kinh tế trong nước, sau sự bùng phát dịch Ebola và giá cả hàng hóa giảm mạnh tại thị trường thế giới.
Hai bệnh nhân vừa mới xuất viện là cha và em trai của một bệnh nhân 15 tuổi sống ở ngoại ô thủ đô Monrovia, người đã tử vong do nhiễm Ebola vào tuần trước.
Nạn nhân là một thiếu niên 15 tuổi, qua đời tại một cơ sở y tế địa phương sau khi đã được kiểm tra phát hiện nhiễm virus Ebola vào ngày 19/11 tại thủ đô Monrovia.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận lại xuất hiện một ca mắc virus Ebola tại Liberia sau khi nước này được tuyên bố hết dịch từ đầu tháng Chín đến nay.
WHO xác nhận Liberia đã hết virus Ebola lây nhiễm trong cộng đồng dân cư, sau 42 ngày kể từ trường hợp cuối cùng được xác nhận âm tính với virus nguy hiểm này.
Thứ trưởng Bộ Y tế Liberia Tolbert Nyensuah cho biết Liberia đã không còn một trường hợp nhiễm bệnh Ebola nào sau khi bốn bệnh nhân cuối cùng được xuất viện ngày 20/7.
Không chỉ đối phó với Ebola - dịch bệnh lớn nhất, dài nhất, phức tạp nhất trong gần 4 thập kỷ qua, châu Phi còn phải đối mặt với nguy cơ bùng phát cúm gia cầm.
Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ 3,4 tỷ USD giúp 3 quốc gia Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone giải quyết các hậu quả từ dịch Ebola.
Các nước Tây Phi đối mặt với tình trạng khan hiếm trầm trọng nhân viên chăm sóc y tế trong thời kỳ "hậu Ebola," khiến tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ do biến chứng thai nghén gia tăng.
Trong tuyên bố, WHO cho biết trong 42 ngày qua tại Liberia không có thêm ca nhiễm virus Ebola nào mới, do vậy có thể tuyên bố nước này đã thoát khỏi dịch Ebola.
Theo báo cáo mới nhất của WHO, chỉ riêng tại ba quốc gia Tây Phi nằm trong tâm dịch là Sierra Leone, Liberia và Guinea, đã có 26.593 người nhiễm virus Ebola, với 11.005 ca tử vong.
Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết sẽ viện trợ thêm 650 triệu USD trong vòng 12-18 tháng tới để hỗ trợ ba quốc gia Tây Phi Guinea, Sierra Leone và Liberia giải quyết các hệ quả từ dịch Ebola.
Chính phủ Liberia ngày 5/3 thông báo bệnh nhân nhiễm Ebola cuối cùng tại nước này đã được xuất viện, một năm sau trường hợp nhiễm đầu tiên được ghi nhận.
EU đã tổ chức hội nghị quốc tế về phòng chống dịch bệnh Ebola, kêu gọi cùng phối hợp hành động nhằm tái thiết các nền kinh tế tại vùng tâm dịch Tây Phi.