Nhiệm kỳ hai năm của 5 quốc gia trên có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Tuy nhiên, ngày 2/1 là ngày làm việc đầu tiên của Hội đồng Bảo an trong năm 2026, sau kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.
Tính từ đầu năm nay đến ngày 28/7, có tổng cộng 14.250 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và 456 ca tử vong đã được báo cáo từ 10 quốc gia châu Phi, với tỷ lệ tử vong là 3,2%.
Cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 được tiến hành vào tháng 11 sau khi hai ứng cử viên dẫn đầu là đương kim Tổng thống Weah và lãnh đạo phe đối lập Boakai đều không hội đủ số phiếu bầu cần thiết để đắc cử.
Các tổ chức đa phương cho biết 12 quốc gia châu Phi sẽ nhận được tổng cộng 18 triệu liều vaccine sốt rét nhằm bảo vệ trẻ em trước căn bệnh hiểm nghèo và gây nhiều tử vong này.
Chương trình sản xuất lương thực Liberia, sẽ được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2024, cho phép chính phủ nước này cung cấp các khoản trợ cấp trực tiếp cho những người nông dân dễ bị tổn thương.
Đại diện WHO tại châu Phi khẳng định WHO không khuyến nghị tiêm chủng hàng loạt để chống bệnh đậu mùa khỉ vào giai đoạn này, nhưng các nước ở châu lục này cần phải “sẵn sàng nếu có nhu cầu.”
Giám đốc CDC châu Phi cho rằng nên bắt đầu tiêm vaccine để phòng bệnh đậu mùa khỉ tại “lục địa Đen,” do bệnh đang lây lan ở quy mô rộng hơn và nguy cơ dịch bùng phát cao hơn tại đây.
Vụ tịch thu xảy ra sau khi Mỹ ngày 25/5 áp đặt trừng phạt đối với cái mà họ gọi là một “vụ buôn lậu dầu mỏ được Nga ủng hộ và mạng lưới rửa tiền cho Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran."
Theo EC, các hãng hàng không của các quốc gia này bị đưa vào danh sách đen vì thiếu sự giám sát của các cơ quan quản lý quốc gia phụ trách an toàn hàng không.
Chỉ riêng tại châu Âu, theo số liệu cập nhật mới nhất, số bệnh nhân tại châu lục này hiện là 3,7 triệu người, tăng hơn 35.000 người trong 24 giờ qua, và có 209.000 người đã tử vong.
Bộ trưởng Y tế Liberia Wilhelmina Jallah đã xác nhận rằng vị phó tổng thống này đã dương tính với SARS- CoV-2 vào ngày 10/8 và đã được phép ra nước ngoài để điều trị.
Lực lượng an ninh phát hiện có sự hiện diện của black mamba - một trong những loài rắn khổng lồ có nọc độc đáng sợ nhất tại châu Phi, ngay trong khuôn viên phủ tổng thống Liberia.
Ngoại trưởng Liberia Gbehzohngar Milton Findley đã khẳng định với người đồng cấp Serbia Ivica Dacic rằng Liberia đã hủy bỏ việc công nhận độc lập của Kosovo.
Cựu Tổng thống Liberia Sirleaf đã giành giải thưởng danh giá Mo Ibrahim 2017 trị giá 5 triệu USD, đây là giải thưởng tôn vinh các nhà lãnh đạo châu Phi thành công đặc biệt trong điều hành đất nước.
Cựu ngôi sao bóng đá George Weah, người giành chiến thắng trong bầu cử Tổng thống Liberia tháng trước, đã tuyên thệ nhậm chức và cam kết nỗ lực chấm dứt nạn tham nhũng tại quốc gia này.
Đảng Thống nhất cầm quyền tại Liberia thông báo đã khai trừ đảng đối với Tổng thống sắp mãn nhiệm Ellen Johnson Sirleaf, với cáo buộc bà can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái.
Cử tri Liberia bắt đầu đi bỏ phiếu trong vòng 2 cuộc bầu cử tổng thống để lựa chọn ra nhà lãnh đạo mới của đất nước giữa 2 ứng viên là cựu ngôi sao bóng đá George Weah và Phó Tổng thống Joseph Boakai.
Tòa án Tối cao Liberia yêu cầu ủy ban bầu cử giải quyết xong cáo buộc của phe đối lập về tình trạng gian lận trong vòng bầu cử tổng thống đầu tiên trước khi tổ chức vòng 2.
Tổng tư lệnh quân đội Liban cho biết nước này sẽ triển khai quân trên toàn bộ khu vực biên giới phía Đông với Syria sau khi giành nhiều khu vực từ tay IS.
Chính phủ Timor Leste tổ chức hội nghị trong 2 ngày (22-23/5) với đối tác là các thành viên quốc tế thuộc nhóm Hỗ trợ cấp cao vì Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và Ban thư ký nhóm g7+.
Nghị quyết khẳng định, các biện pháp trừng phạt đã phát huy vài trò tích cực góp phần giải quyết các cuộc xung đột tại Liberia, giúp ổn định quốc gia Tây Phi này.
Chủ mỏ Sable của Anh đã hối lộ 950.000 USD cho một số quan chức Liberia để sửa đổi Bộ luật chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm có lợi cho chủ đầu tư trong việc thăm dò, khai thác khoáng sản.
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký sắc lệnh dỡ bỏ lệnh cấm vận kinh tế đối với Liberia vì những nỗ lực của chính phủ quốc gia Tây Phi này trong việc cải thiện môi trường chính trị và kinh tế.
Nhân chuyến thăm nay, hai nước sẽ ký một số hiệp định, thỏa thuận về hợp tác về năng lượng, hạ tầng cơ sở, giao thông vận tải, xây dựng, khoáng sản, giáo dục, y tế.
Liên hợp quốc đã gia hạn lệnh trừng phạt đối với Liberia thêm 9 tháng với lý do tình hình bất ổn tại nước này vẫn là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực.
Quốc hội Đức ngày đã thông qua dự luật gia hạn sứ mệnh của Hải quân Đức tham gia chống cướp biển ở ngoài khơi Somalia, cũng như dự luật kéo dài sứ mệnh gìn giữ hòa bình của nước này ở Liberia.
EU đã tổ chức hội nghị quốc tế về phòng chống dịch bệnh Ebola, kêu gọi cùng phối hợp hành động nhằm tái thiết các nền kinh tế tại vùng tâm dịch Tây Phi.
Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã ra lệnh dỡ bỏ lệnh giới nghiêm kể từ ngày 22/2 tới và mở lại các cửa khẩu, sau khi dịch bệnh Ebola có chiều hướng giảm.