Di tích lịch sử cấp Quốc gia Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức là điểm đến nổi tiếng của tỉnh Long An, thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, tìm hiểu.
Di tích lịch sử, văn hóa nói chung, di tích cách mạng, kháng chiến nói riêng đã tạo tiền đề cho du lịch phát triển, đồng thời bổ sung kinh phí bảo tồn di tích, lan tỏa giá trị di tích hiệu quả hơn.
Trải qua thời gian, mỗi di tích ở vùng đất Nam Bộ là một dấu mốc, sợi dây vô hình kết nối quá khứ-hiện tại và tương lai, đóng góp vào hành trình dựng xây, bảo vệ và phát triển đất nước.
Làng văn hóa Việt-Nhật có diện tích gần 7.000m2, nằm trong khu đô thị tích hợp Waterpoint, Long An, là công trình mang tính biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Màn trình diễn ánh sáng của 650 chiếc drone đã tái hiện lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của Long An với những hình ảnh quen thuộc của vùng đất trung dũng kiên cường mà cũng đầy thơ mộng.
"Người con của rừng tràm" do Đoàn Nghệ thuật cải lương Long An dàn dựng mới hoàn toàn trong năm 2024, nội dung xoay quanh hình tượng người cán bộ cách mạng miền Nam trong kháng chiến chống Pháp.
Lăng Quận công Nguyễn Huỳnh Đức, 1 trong “Ngũ hổ tướng của Gia Định,” tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, là một trong những lăng mộ cổ nhất ở Long An còn tồn tại gần như nguyên vẹn cho đến nay.
Suốt 43 ngày đêm, từ ngày 14/1 đến 27/2/1978, tại khu vực Đồn Biên phòng Long Khốt, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Sinh năm 1838, xuất thân là dân chài, giỏi võ nghệ, can đảm, có lòng yêu nước, Nguyễn Trung Trực sớm trở thành một thủ lĩnh nghĩa quân xuất sắc, lập nên nhiều chiến công hiển hách.
Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Long An chú ý đến kiến trúc Khu lưu niệm, Nhà lưu niệm các đồng Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân để vừa mang tính dân tộc, vừa mang tính hiện đại.
Đến tháng 5/2023, Việt Nam đã được UNESCO công nhận: 8 Di sản Thế giới, 15 Di sản Văn hóa Phi vật thể, 9 Di sản Văn hóa Tư liệu, 11 Khu Dự trữ Sinh quyển TG, 3 Công viên Địa chất Toàn cầu, 9 Khu Ramma
Bản tin ngày 27/6 có những nội dung chính gồm: Công an Long An khẩn trương truy tìm 3 luật sư vụ Tịnh thất Bồng lai, Tổng thống Putin nêu lựa chọn cho lính Wagner, cấp phép biểu diễn của BlackPink...
Ban giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam đã chủ động, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An cùng khắc phục khó khăn, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền.
Khác với các năm trước, năm 2023, Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh mở rộng là nơi giao lưu gặp gỡ, nơi thể hiện niềm đam mê của các tài tử đờn, tài tử ca với Di sản Văn hóa Phi vật thể Nhân loại.
Qua 2 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19, năm nay, Lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng được tổ chức từ ngày 18-21 tháng Giêng với các nghi thức về nghệ thuật, diễn xướng dân gian.
“Tủ sách Đinh Hữu Dư” đầu tiên ở các tỉnh phía Nam được chọn trao tặng tại Trường Tiểu học Nhơn Hòa - một trong những ngôi trường khó khăn của huyện Tân Thạnh, Long An.
Liên hoan Cải lương toàn quốc 2021 do Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An tổ chức diễn ra từ ngày 5-20/11 tại Long An.
Liên hoan Cải lương toàn quốc là hoạt động mang tính thường xuyên, 3 năm 1 lần nhằm tôn vinh, giới thiệu, quảng bá, bảo tồn và phát triển giá trị nghệ thuật Cải lương truyền thống của dân tộc.
Liên hoan Sân khấu Cải lương toàn quốc được kỳ vọng là dịp chấn hưng loại hình biểu diễn cổ truyền, khích lệ tinh thần những người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp.
Vượt qua 49 thí sinh tài sắc đến từ khắp mọi miền đất nước, người đẹp Đoàn Thiên Ân đến từ Long An đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.
Theo ông Ba Phong, người làm báo cần phải nâng cao và trau dồi hơn nữa đạo đức của mình; phóng viên, nhà báo phải bám sát với đời sống chính trị-xã hội của đất nước; thông tin phong phú, có hiệu quả.
Khu tưởng niệm cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 263 thuộc Trung đoàn 2, Quân khu 8 hy sinh trong trận Cầu Ván ngày 3/5/1968 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An công nhận xếp hạng là Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Vượt qua hơn 400 tác phẩm gửi tham dự Giải Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ V, 36 tác phẩm xuất sắc nhất ở 4 loại hình báo chí, đã được lựa chọn trao giải thưởng.
Đền thờ liệt sỹ là công trình văn hóa mang ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng thể hiện lòng thành kính, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân Long An đối với các anh hùng liệt sỹ.
Lễ kỷ niệm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức vào ngày 11 và 12/9 âm lịch hàng năm tại di tích Vàm Nhựt Tảo (xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ) và di tích Xóm Nghề.
Những phóng viên TTXGP trên khắp các chiến trường miền Nam, trong đó có nhà báo Nguyễn Thanh Tâm, Hồ Thanh Tuấn đã kiên cường vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ.
Giáo sư Trần Văn Giàu là nhà cách mạng, nhà giáo ưu tú, nhà nghiên cứu khoa học lỗi lạc, có những đóng góp lớn lao trong lịch sử và văn hóa của đất nước.
Phó Chủ tịch UBND Long An Phạm Tấn Hòa, sau khi hoàn thành, công trình sẽ cùng với hệ thống các di tích văn hóa lịch sử khác trở thành quần thể di tích lịch sử văn hóa rộng lớn ở huyện Vĩnh Hưng.
Nhân chuyến công tác về Long An, Hoa hậu Khánh Vân đã tranh thủ thời gian khám phá, trải nghiệm cuộc sống người dân nơi đây. Bộ ảnh “cây nhà lá vườn” đã lưu giữ lại những khoảnh khắc hồn nhiên của cô.
Hoa hậu Khánh Vân có chuyến công tác tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, thăm hỏi các gia đình có công với đất nước, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được hỗ trợ trao tặng nhà tình nghĩa.
Triển lãm ảnh “Long An-50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" trưng bày hơn 200 tác phẩm thể hiện nội dung bản Di chúc thiêng liêng của Bác và thành tựu của tỉnh Long An.
Các tác phẩm tham dự Triển lãm Mỹ thuật khu vực 8 - Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 24 tại Long An phản ánh sinh động con người, thiên nhiên của khu vực này từ vùng biển đến miệt vườn sông nước.