Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư đầu tiên tại khu vực phía Nam

“Tủ sách Đinh Hữu Dư” đầu tiên ở các tỉnh phía Nam được chọn trao tặng tại Trường Tiểu học Nhơn Hòa - một trong những ngôi trường khó khăn của huyện Tân Thạnh, Long An.
Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư đầu tiên tại khu vực phía Nam ảnh 1Bí thư Tỉnh đoàn Long An Trần Hải Phú với học sinh Trường tiểu học Nhơn Hòa tại buổi trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Ngày 25/11, Đoàn Thanh niên Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Long An trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư và trồng 500 cây xanh tại xã Nhơn Hoà, huyện Tân Thạnh. Đây là “Tủ sách Đinh Hữu Dư” đầu tiên Đoàn Thanh niên TTXVN trao tặng tại khu vực phía Nam.

Nhà báo Đinh Hữu Dư là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Yên Bái, không may bị lũ cuốn trong lúc tác nghiệp vào tháng 10/2017.

Trước đó, trong quá trình công tác, anh có một mong muốn xây dựng tủ sách tặng cho các em nhỏ tại nơi mình công tác, giúp các em đến gần hơn với nguồn tri thức.

[Tủ sách Đinh Hữu Dư đến với học sinh vùng khó khăn của Đắk Lắk]

Để viết tiếp ước mơ còn dang dở của người đồng nghiệp trẻ, từ tháng 11/2017 đến nay, Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã vận động các nguồn lực triển khai chương trình “Tủ sách Đinh Hữu Dư” cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước.

Đến nay, chương trình đã trao tặng hàng chục ngàn cuốn sách và đồ dùng học tập cho các điểm trường vùng sâu, vùng xa tại các địa phương như Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk...

“Tủ sách Đinh Hữu Dư” đầu tiên ở các tỉnh phía Nam được Đoàn Thanh niên Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam chọn trao tặng tại Trường Tiểu học Nhơn Hòa - một trong những ngôi trường khó khăn của huyện Tân Thạnh, Long An.

Trường Tiểu học Nhơn Hòa có 215 em học sinh (15 lớp) được chia làm 3 điểm trường.

Trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư đầu tiên tại khu vực phía Nam ảnh 2Học sinh trường Trường tiểu học Nhơn Hòa hào hứng được nhận sách mới. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

Hiện nay, chỉ có điểm trường chính đã có thư viện, tủ sách; hàng tuần thầy cô giáo mang sách từ điểm trường chính về cho các em học sinh ở 2 điểm trường phụ đọc.

Chính vì vậy, nhà trường luôn mong muốn có thêm tủ sách tại 2 điểm trường phụ để đáp ứng nhu cầu đọc sách của các em học sinh, góp phần rèn luyện thói quen đọc sách và nuôi dưỡng tâm hồn cho thế hệ trẻ.

Sau hơn một tháng vận động, chương trình “Tủ sách Đinh Hữu Dư” khu vực phía Nam đã có sức lan tỏa sâu rộng, nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của các đơn vị: Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Tổng hợp, Thư viện tỉnh Long An và nhiều tổ chức, cá nhân khác cùng chung tay, góp sức.

Nhờ đó, “Tủ sách Đinh Hữu Dư” tại hai điểm trường thuộc Trường Tiểu học Nhơn Hoà đã được trang bị 6 kệ sách với gần 1.500 đầu sách đa dạng từ truyện tranh, giáo dục kỹ năng sống, văn học... dành cho lứa tuổi thiếu nhi và 500 quyển tập.

Anh Huỳnh Long Hồ, Bí thư Đoàn Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, chia sẻ: “Tủ sách Đinh Hữu Dư” ra đời với mong muốn thông qua sách truyền tải tri thức, thông điệp tốt đẹp đến các em học sinh ở vùng còn khó khăn, động viên cổ vũ các em tích cực học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Trong suốt 5 năm qua, chương trình Tủ Sách Đinh Hữu Dư của đoàn thanh niên Thông tấn xã Việt Nam đã có mặt tại gần 20 điểm trường thuộc các vùng khó khăn trên khắp cả nước.

Qua chương trình này, hy vọng các em sẽ phát triển niềm đam mê đọc sách, hình thành và duy trì thói quen chủ động đọc, từ đó hoàn thiện nhân cách và hoàn thành chí hướng lập thân lập nghiệp trong tương lai.

Cũng trong chuyến đi này, thực hiện Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam, Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Shinhan Việt Nam phối hợp với Huyện đoàn Tân Thạnh đã trồng 500 cây xanh tại ấp Hải Hưng, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, Tỉnh Long An.

Đặc biệt, từ năm 2021, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về đề án trồng một tỷ cây xanh để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, đến nay ngân hàng đã trồng hơn 2.900 cây xanh trên toàn quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.