Kể từ khi EVFTA có hiệu lực vào ngày 1/8/2020, hợp tác thương mại giữa EU và Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc; kim ngạch thương mại EU-Việt Nam đã tăng 12-15% hằng năm trong 5 năm qua.
Xung đột giữa Nga và Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, khiến giá điện và nhiều hàng hóa khác tăng mạnh trên khắp thế giới, đặc biệt tại châu Âu.
Phó Thủ tướng Nga cảnh báo rằng việc áp đặt giá trần đối với hàng hóa năng lượng, cũng như chính trị hóa ngành năng lượng, có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt và các vấn đề về nguồn cung.
Phát biểu khi tới dự hội nghị các Bộ trưởng Năng lượng EU ngày 12/10, Cao ủy EU thông báo Ủy ban châu Âu sẽ đưa ra các biện pháp bổ sung vào tuần tới để nỗ lực kiểm soát giá năng lượng leo thang.
Theo Tham tán nông nghiệp Việt Nam tại EU, doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung khai thác tốt hạn ngạch với thuế suất 0%, trong bối cảnh EU chỉ dành 80.000 tấn cho gạo theo EVFTA.
Theo chuyên gia Bộ Công Thương, thị trường Á-Âu (Eurasia) là thị trường truyền thống của Việt Nam trước đây và hiện nay được coi là thị trường xuất khẩu tiềm năng với rất nhiều dư địa.
Các hãng xe hơi của EU đã trải qua "tháng 10 tồi tệ nhất trong lịch sử," khi họ chỉ bán được 665.001 chiếc xe du lịch mới, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lô vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đầu tiên đã chính thức được xuất đi châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) với điểm đến đầu tiên là Cộng hòa Séc.
Đường bay thẳng Hà Nội-Praha (Cộng hòa Séc) không chỉ có ý nghĩa kết nối Việt Nam-Cộng hòa Séc, mà rộng hơn là kết nối ASEAN với Khối liên minh châu Âu.
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Séc Borivoj Minar bày tỏ ấn tượng đối với sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam, cho rằng Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực.
Theo dự tính cả năm, tổng kim ngạch giữa hai nước sẽ đạt 1,182 tỷ USD so với 1,174 tỷ USD năm 2018, tăng 0,66%, trong đó xuất khẩu từ Việt Nam tăng 7,93% và xuất khẩu của Séc giảm 52,65%.
Hai quầy hàng giới thiệu các loại vải tơ tằm, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các món ăn truyền thống của Việt Nam tại hội chợ Giáng sinh quốc tế Prague 2018 thu hút được rất nhiều sự chú ý.
Báo cáo mới công bố của Cục Thống kê Cộng hòa Séc cho biết kim ngạch hàng hóa của Séc xuất khẩu sang Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt trên 106 triệu USD, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm 2017.
Theo ông Vasclav Kroutil - Phó Chủ tịch tỉnh Pardubice của Cộng hòa Séc, các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là khu vực mà các doanh nghiệp của Pardubice mong muốn đến đầu tư.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của CH Séc sang Việt Nam trong tháng Bảy vừa qua đã tăng đột biến 580,5% với tổng giá trị trên 45,5 triệu USD, tăng vượt bậc so với mức trung bình 7-10 triệu USD/tháng.
Ngày 11/12, gần 200 người đã tham gia cuộc biểu tình ở trung tâm Praha, để phản đối các quy định mới về việc kinh doanh rượu - nguồn sống của họ, có nguy cơ biến mất trên lãnh thổ Séc.
Để có cơ hội chiếm lĩnh lại thị trường truyền thống Đông Âu sau một thời gian dài gián đoạn, các doanh nghiệp dệt may và da giày Việt Nam cần phải có một chiến lược đột phá.
Séc lo ngại rằng các nhà sản xuất nông sản ở EU sẽ tìm cách bán tháo sản phẩm với giá thấp hơn chi phí sản xuất do cánh cửa xuất hàng sang Nga đã bị khép lại.
Các nước bị cấm xuất khẩu thực phẩm sang Nga, gồm EU, Mỹ, Canada, Australia và Na Uy, sẽ buộc phải định hướng lại sản xuất để xuất khẩu sang châu Á, Mỹ Latinh và các nước vùng Caribbean.