Xuân Bính Ngọ 2026: Gắn kết cộng đồng người Việt tại Séc
Giữa tiết trời châu Âu giá lạnh những ngày cuối năm, không gian Sapa bỗng trở nên ấm áp lạ thường bởi sắc đỏ câu đối, đèn lồng và những gian hàng ngập tràn hương vị Tết quê hương.
Giữa tiết trời châu Âu giá lạnh những ngày cuối năm, không gian Sapa bỗng trở nên ấm áp lạ thường bởi sắc đỏ câu đối, đèn lồng và những gian hàng ngập tràn hương vị Tết quê hương.
Ông Hoàng Đình Thắng là một trong những người đầu tiên lên ý tưởng, tích cực đóng góp bằng tâm huyết, trách nhiệm trong công tác cộng đồng, bền bỉ gắn kết kiều bào với quê hương, Tổ quốc.
Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã triển khai hàng trăm hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục trên phạm vi toàn quốc, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của cộng đồng tại sở tại.
Cộng hòa Séc khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt Nam trong trao đổi kinh nghiệm và đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng như tội phạm kinh tế nghiêm trọng.
Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam tiếp nhận khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 3.000.000 CZK (tương đương 3,5 tỷ đồng) từ Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Séc thông qua Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil và Đoàn đại biểu.
Chiều 20/11, tại Hà Nội, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil làm việc với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.
Kể từ khi thành lập, DSA đã gây quỹ hơn 70 triệu korun cho các hoạt động từ thiện, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng và giao lưu văn hóa quốc tế.
Ra đời ngày 8/11/2012 với phương châm “Kết nối yêu thương, trao hạnh phúc, nhận nụ cười,” Hội Mái ấm Việt-Séc đã trở thành điểm tựa tinh thần cho cộng đồng người Việt xa quê.
Kiều bào Việt tại Séc đã chung tay quyên góp gần 1,2 tỷ đồng giúp đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 12, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và tình cảm sâu nặng hướng về quê hương.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách,” chương trình không chỉ là một sự kiện văn hóa-âm nhạc mà còn là nhịp cầu của lòng nhân ái, nơi những trái tim xa xứ gửi về quê nhà hơi ấm sẻ chia.
Mang thông điệp về sự gắn kết cộng đồng và lòng tự hào dân tộc, chương trình "Hương sắc Việt Nam" quy tụ sự tham gia của 28 câu lạc bộ phụ nữ đến từ khắp các vùng miền trên toàn Cộng hòa Séc.
Cuộc thi Tôn vinh tiếng Việt không chỉ là sân chơi ngôn ngữ mà còn là dịp để cộng đồng người Việt tại Séc khẳng định tình yêu quê hương, hướng về cội nguồn.
Tại Cộng hòa Séc xa xôi, tình yêu Tổ quốc của cộng đồng người Việt được thắp sáng qua chương trình “Hà Nội xưa và nay - 10 năm một hành trình,” nhịp cầu nối những trái tim xa xứ với Thủ đô yêu dấu.
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cộng hòa Séc.
Tác phẩm “Letní škola, 2001” chính thức ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary vào ngày 8/7 với tư cách là phim đầu tiên của dòng “viet‑film” trong lịch sử điện ảnh Séc.
Giám đốc Trung tâm tiếng Việt tại TTTM Sapa, CH Séc đã giới thiệu khái quát về chặng đường 23 năm hình thành và phát triển của Trung tâm, đồng thời công bố kế hoạch học tập trong khóa Hè năm nay.
Chương trình "Tinh hoa văn hóa Việt Nam” không chỉ là một buổi trình diễn nghệ thuật, mà còn là chiếc cầu nối giữa hai nền văn hóa, giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai.
Sau gần 3 tháng phát động (từ ngày 15/12/2024 đến 28/2/2025), cuộc thi đã nhận được 251 tác phẩm từ cộng đồng người Việt tại 15 quốc gia trên toàn châu Âu.
Gian hàng ẩm thực của Việt Nam đã "níu chân" hàng ngàn lượt khách bằng những món ăn đậm chất hồn quê: từ nem rán giòn rụm, phở bò ngọt thanh, đến càphê sữa đá nồng nàn, nước dừa tươi mát lạnh.
Việt Nam và Cộng hòa Séc đã có bước tiến quan trọng trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học thông qua Hội nghị bàn tròn được tổ chức tại thủ đô Praha vào chiều ngày 6/6.
Khoác trên mình những tà áo dài truyền thống, áo dài cách tân, áo tứ thân Quan họ, trang phục dân tộc Mông, đoàn Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với công chúng bằng hành trình diễu hành rực rỡ sắc màu.
Bia lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Chrastava sẽ trở thành một địa điểm văn hóa mới, giàu ý nghĩa tinh thần, để kiều bào Việt Nam tại Séc đến tưởng nhớ Bác Hồ và gắn kết cộng đồng.
Hội đồng hương Nghệ Tĩnh cam kết tiếp tục thúc đẩy các hoạt động kết nối và củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tìm hiểu về quê hương.
Hội diễn chú trọng việc truyền lửa văn hóa cho thế hệ thứ 2, 3 trong người Việt tại châu Âu, tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận, học hỏi và giao lưu với giá trị nghệ thuật truyền thống quê hương.
Các hãng hàng không chủ động phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nghiên cứu khả năng mở đường bay trực tiếp đến Ba Lan, Séc và Thuỵ Sỹ.
Hơn 60 bạn trẻ Việt Nam là những sinh viên đại học, nghiên cứu sinh và những người có sự nghiệp vững vàng tại Cộng hòa Séc đã có buổi chia sẻ kinh nghiệm với hàng trăm học sinh PTTH.
Thủ tướng mong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Séc và châu Âu luôn đồng hành góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045.
Thủ tướng bày tỏ niềm tự hào khi thấy nhiều gia đình Việt kiều ở Séc nói riêng và các nước châu Âu, thế giới nói chung có cuộc sống hạnh phúc, thành đạt, khẳng định được mình ở nước sở tại.
Chiều 18/1/2025 (sáng 19, giờ Hà Nội), tại thủ đô Prague, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến thăm, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Các Đại sứ ASEAN nhấn mạnh việc tổ chức thành công nhiều sự kiện đối ngoại, quảng bá văn hóa của ASEAN tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong Ủy ban ACP và tại Cộng hòa Séc.
Trong thời gian tới, Quỹ nhân ái Hoa hậu Áo dài phu nhân toàn châu Âu tập trung các hoạt động thiện nguyện hướng tới đối tượng là phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở mọi miền Tổ quốc.
Tham gia hội chợ từ thiện thường niên tại Séc là cách thể hiện tinh thần sẻ chia, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đồng thời quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Phó Chủ tịch nước khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Séc đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng-phát triển đất nước, luôn hướng về quê hương.
Đại sứ Dương Hoài Nam cùng đoàn công tác có chuyến làm việc với lãnh đạo thành phố Chrastava, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thăm và gặp gỡ các thiếu sinh quân Việt Nam vào tháng 7/1957.
Ông Phạm Gia Hậu, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ di sản áo dài Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhấn mạnh sáng kiến thành lập câu lạc bộ nhằm gìn giữ, tôn vinh và quảng bá hình ảnh tà áo dài Việt Nam tại Séc.