Làng cổ Đông Hòa Hiệp (tỉnh Tiền Giang) đã được công nhận Di tích cấp Quốc gia, hiện có 7 ngôi nhà cổ 150-220 năm tuổi, 29 ngôi nhà 80-100 năm tuổi, 3 ngôi chùa và 1 ngôi đình làng trên 100 năm tuổi.
3 di tích được xếp hạng gồm: Di tích khảo cổ Hang xóm Trại và Mái đá làng Vành; Di tích khảo cổ Vĩnh Hưng; Di tích lịch sử Các địa điểm khởi nghĩa Trương Định.
Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Nguyễn Tấn Tài đánh giá cao mô hình lưu trữ, sưu tầm nông cụ sản xuất nông nghiệp của ông Cao Tấn Hiệu.
Bắt đầu sưu tầm từ năm 2021, đến nay, ông Cao Tấn Hiệu đã sở hữu hơn 100 hiện vật là nông cụ sản xuất nông nghiệp và hơn 50 vật dụng xưa, trong đó cổ nhất là ché đựng nước có từ năm 1930.
Đại sứ Ấn Độ cho hay sự tương đồng về hệ giá trị văn hóa của hai quốc gia thể hiện qua sinh hoạt hàng ngày ở các gia đình như: Kính trọng người lớn tuổi, tổ tiên, trân trọng tình cảm gia đình...
Báo chí đã tạo ra khí thế sôi nổi, lan tỏa, tạo động lực cho toàn xã hội trong việc tham gia vào các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước; trong đó có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, trải qua 17 năm tổ chức, đã có hơn 20.000 tác phẩm tham dự Giải Báo chí Quốc gia, cho thấy sức hút của Giải ngày càng lớn.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi mong muốn lãnh đạo tỉnh Tiền Giang tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh.
Top 3 Miss World Vietnam 2022 vừa có chuyến thiện nguyện tặng học bổng và trao quà tại 3 tỉnh miền Tây cho hơn 300 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp kỷ niệm một năm đăng quang.
Hội Nhà báo Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức một số hội nghị lớn trong tháng 11 ở 3 khu vực: miền Bắc (tỉnh Hòa Bình); miền Trung-Tây Nguyên (tỉnh Nghệ An); phía Nam (tỉnh Tiền Giang).
Căn nhà cổ của gia đình ông Trần Tuấn Kiệt ở xã Đông Hòa Hiệp (Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được xây từ năm 1838, là một trong “Cửu đại mỹ gia” của Việt Nam và được UNESCO châu Á công nhận Di sản Văn hóa.
Ngày 20/8 hàng năm là dịp để Đảng bộ, Chính quyền cùng nhân dân Tiền Giang tưởng nhớ công lao của Anh hùng Dân tộc Trương Định, qua đó giáo dục tinh thần tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam.
Kể từ khi những Bảo vật Quốc gia đầu tiên được công nhận vào tháng 10/2012, đến tháng 1/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký 11 đợt, công nhận 265 Bảo vật Quốc gia.
Từ lâu, tủ thờ Gò Công và những sản phẩm bàn ghế, trang trí nội thất của làng nghề đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, được người tiêu dùng cả nước ưa chuộng và tin dùng.
Mỗi năm, Di tích Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc đón hàng chục ngàn lượt du khách trong và ngoài nước, trở thành “địa chỉ đỏ” hấp dẫn cho khách tham quan, học tập, nghiên cứu khi đến Tiền Giang.
Làng cổ Đông Hòa Hiệp (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), nơi có những ngôi nhà cổ mang đậm phong cách nhà vườn Nam Bộ có tuổi đời hơn 100 năm, là điểm đến thu hút đông đảo du khách.
Chủ tịch UBND xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) khẳng định thông tin về tình trạng khai thác cát trái phép đe dọa sự an toàn của cầu Mỹ Thuận là không chính xác.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, cơ quan, UBND được giao quản lý Bảo vật Quốc gia cần thực hiện việc quản lý với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Ngày 26/8, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang và tỉnh Trà Vinh đã xử phạt 2 trường hợp đưa tin sai sự thật về phòng chống dịch lên mạng xã hội, với tổng số tiền phạt 12,5 triệu đồng.
“Người bất tử” là câu chuyện về người đàn ông “nghìn năm đi tìm cái chết.” Victor Vũ cho biết, đây cũng là bộ phim vất vả nhất mà anh từng thực hiện từ trước đến nay.
Trong đợt này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với ba di tích kiến trúc nghệ thuật, hai di tích khảo cổ học và một di tích lịch sử.
Chiều 26/3, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang Nguyễn Đức Đảm đã ký ban hành công văn thu hồi khẩn cấp hai công văn về việc cấm hát bài “Màu hoa đỏ.”
Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang thu hồi công văn liên quan tới lệnh cấm lưu hành phổ biến các ca khúc, trong đó có "Màu hoa đỏ."
Ca khúc “Màu hoa đỏ” của cố nhạc sỹ Thuận Yến “bị cấm” bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang mới đây đã gây nên một phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng.
Ông Nguyễn Đức Đảm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao- Du lịch Tiền Giang cho biết ông đã ký công văn giải trình về việc ban hành văn bản cấm bài hát “Màu hoa đỏ” và xin lỗi gia đình cố nhạc sỹ Thuận Yến.
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang ra văn bản cấm lưu hành và phổ biến ca khúc “Màu hoa đỏ” - một sáng tác của nhạc sỹ Thuận Yến, thơ Nguyễn Đức Mậu.
Triển lãm trưng bày hơn 200 bản đồ, tranh ảnh, tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 20.
Triển lãm, diễn ra tại Tiền Giang, trưng bày hơn 200 bản đồ, tranh ảnh, tư liệu, văn bản, hiện vật liên quan đến quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển đảo Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XX.
Tiền Giang tổ chức khánh thành tượng đài và đón nhận bằng công nhận Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Chiến thắng Cổ Cò - chiến thắng nổi tiếng trong kháng chiến chống thực dân Pháp tại Nam Bộ.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (đợt 5) đối với 14 di tích. Tính đến nay, cả nước có 62 di tích quốc gia đặc biệt.