Các sản vật OCOP là thế mạnh chiến lược, Tuyên Quang đang thúc đẩy việc truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện chuỗi chế biến-tiêu thụ, mở rộng thị trường tới hệ thống siêu thị, sàn thương mại điện tử lớn.
Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Sơn Lê Quang Toàn, gần 8.000 quả bưởi Soi Hà của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, được xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh đều đảm bảo đúng tiêu chuẩn.
Các sản phẩm được lựa chọn xuất khẩu đều là những sản phẩm nông sản chủ lực tiểu biểu của tỉnh Tuyên Quang, được kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, quảng bá rộng khắp thị trường trong nước.
Bộ Công Thương khuyến cáo người dân bình tĩnh, dự trữ nguồn nhu yếu phẩm đủ dùng, không tích trữ quá mức cần thiết để ưu tiên các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn Bão số 3 gây ra.
Theo Sở Công Thương các địa phương, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu sẽ được bảo đảm và cung ứng đủ cho người tiêu dùng trên địa bàn trước, trong và sau cơn bão số 3.
Đã có trường hợp người dân thôn Nậm Thăn, xã Quảng Ngần (Hà Giang) bị chém trọng thương phải nhập viện cấp cứu vì dám "vượt chốt" đem lá giang đi bán ở nơi khác.
Với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,33 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm 2023 trong 6 tháng năm 2024, rau quả giữ vị trí dẫn đầu về xuất khẩu trong các mặt hàng nông sản.
Chỉ dẫn địa lý là công cụ hữu hiệu, đặc biệt với kinh doanh xuất khẩu, mang lại giá trị gia tăng, giúp sản phẩm thâm nhập thị trường và phát triển nhanh chóng nhờ chất lượng và uy tín của sản phẩm.
Bất ngờ kiểm tra một ôtô tải, lực lượng liên ngành tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện và thu giữ hơn 1,4 tấn mỡ lợn đông lạnh không đủ hóa đơn chứng từ cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Đối với các sản phẩm OCOP, để thâm nhập thị trường quốc tế cần phải có nghiên cứu một cách bài bản để nắm rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và thị hiếu của người tiêu dùng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương ban hành những cơ chế, chính sách của địa phương nhằm thu hút đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội khu vực biên giới.
Không gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu các tỉnh Đông Bắc gồm 12 gian hàng của các doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ 11 huyện, thành phố của tỉnh Hà Giang và gian hàng đại diện các tỉnh trong khu vực.
Với mức điều chỉnh liên tục từ đầu tuần đã đưa Thương hiệu SJC vượt qua mốc 70 triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng 12/10, cùng với đó nới rộng với vàng thế giới lên gần 14,45 triệu đồng mỗi lượng.
Trong số tổng diện tích khoảng 3.200ha cam sành ở huyện Bắc Quang (Hà Giang), có tới trên 970ha cây cam bị suy thoái, khiến cho cuộc sống của những hộ trồng cam lâm vào cảnh lao đao.
Ngày 27/6, lực lượng chức năng Hà Giang thu giữ trên 1.500 chiếc điện thoại di động các nhãn hiệu Vivo, MeGa pixcels, Snexian K13 do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ theo quy định.
Để giải quyết ùn tắc nông sản tại cửa khẩu, Bộ Công Thương đã làm việc với các cơ quan đối tác Trung Quốc để thúc đẩy các biện pháp nâng cao hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu biên giới hai nước.
Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thời điểm này, các nhà vườn từ khắp nơi đã tất bật đưa hoa, cây cảnh đẹp về chợ hoa Tết, bày bán trên các tuyến đường ở Hà Giang.
Bánh chưng gù là một loại bánh truyền thống, mang đậm nét bản sắc từ rất lâu đời của dân tộc Tày ở thôn Bản Tùy, tỉnh Hà Giang, là món ẩm thực không thể thiếu trong các dịp lễ, Tết cổ truyền.
Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân.
Theo lãnh đạo ngành nông nghiệp Hà Giang, tổng diện tích chè ở tỉnh được chứng nhận theo các tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ là trên 11.600ha/65 vùng, chiếm khoảng 61,25% diện tích chè toàn tỉnh.
Kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, lực lượng liên ngành gồm quản lý thị trường và công an địa phương đã phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm có dấu hiệu vi phạm.
Với giá bán từ 180.000-200.000 đồng/kg, gà H’Mông - giống gà bản địa đặc sản thơm ngon, có giá trị kinh tế cao - của tỉnh Hà Giang được thị trường ưa chuộng, giúp tăng thu nhập cho người nuôi.
Sản phẩm hương được làm theo phương pháp thủ công truyền thống không dùng hóa chất nên được nhiều khách hàng lựa chọn, mang lại thu nhập, góp phần giải quyết việc làm cho bà con ở Linh Hồ.
Theo đại diện Bộ Công Thương, đến thời điểm này, tình hình ùn tắc tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã được khắc phục, hoạt động giao thương hàng hoá cơ bản trở lại bình thường.
Nuôi cá lồng, nhất là cá chiên, mang lại hiệu quả kinh tế cao; với giá bán cá từ 500.000-600.000 đồng/kg, trung bình mỗi hộ nuôi cá lãi từ 100-300 triệu đồng mỗi năm.
Vietjet sẽ mở bán hàng trăm nghìn vé máy bay khuyến mãi chỉ từ 0 đồng với thời gian bay linh hoạt trên toàn mạng bay nội địa, mang đến cơ hội đi lại cho người dân.
Hàng nghìn tấn nông sản, trái cây khắp các vùng miền đã được tiêu thụ qua kênh thương mại điện tử trong năm qua, góp phần làm vơi bớt khó khăn của người nông dân trong bối cảnh dịch COVID-19.
Theo Bộ Công Thương, hiện chưa ghi nhận thông tin chính thức từ cơ quan chức năng Trung Quốc về việc tạm dừng nhập khẩu thanh long từ Việt Nam qua cửa khẩu biên giới thuộc địa bàn Lạng Sơn.
Các sản phẩm tiêu biểu của Hà Giang sẽ được giới thiệu với người dân Thủ đô gồm cam sành, cam vàng, mật ong bạc hà Mèo Vạc, chè Shan tuyết, hồng không hạt, cỏ chăn nuôi bò vàng và cây dược liệu.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe ôtô 89C-134.00 chở 38 bao tải có chứa 1.140kg gồm các loại sủi cảo, chả cá dạng viên được đóng trong các túi nylon có chữ nước ngoài.
Chè Shan tuyết đã và đang khẳng định được thương hiệu trên thị trường, trở thành một trong những cây trồng xóa đói, giảm nghèo chủ lực ở huyện vùng cao Na Hang.
Những trận mưa liên tục đã khiến cam rụng hàng loạt ngay từ đầu vụ thu hoạch khiến bà con nông dân ở Hà Giang lao đao khi bao tiền của, công sức của cả một năm tan thành mây khói.
Hoàng Su Phì (Hà Giang) có 25 cơ sở chế biến chè, trong đó 5 hợp tác xã chế biến chè quy mô từ 3-5 tấn/ngày, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, với thu nhập từ 5-10 triệu đồng/tháng.