Để đạt được mục tiêu cơ bản hoàn thành 3.000 căn nhà ở xã hội, Tuyên Quang xác định trọng tâm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển nhà ở xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách...
Mô hình tiệm tạp hóa làng quê ở Bắc Bộ bằng bánh Trung Thu được cô gái trẻ 9X quê tỉnh Tuyên Quang vẽ, nhào nặn thủ công với vô số những chi tiết nhỏ bé, nhưng vô cùng sống động.
Phiên chợ nông sản, đặc sản vùng miền năm 2025 tiếp nối triển lãm A80, được kỳ vọng sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân, quảng bá nông sản vùng miền của Việt Nam tại thị trường trong nước.
Với 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước đã được xóa, chuyển thành những căn nhà mới khang trang chỉ sau hơn 1 năm 4 tháng - Việt Nam đã làm nên kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo.
Sau 1 năm 4 tháng 13 ngày từ khi phát động và 10 tháng 21 ngày triển khai cao điểm 450 ngày đêm hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát, cả nước đã xóa 334.234 căn; về đích sớm hơn 5 năm 4 tháng.
Hiện nay trên cả nước đã có 23/34 tỉnh, thành phố công bố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát; 11 tỉnh còn lại đang gấp rút triển khai, dự kiến công bố hoàn thành trước ngày 20/8/2025.
Không dùng ximăng hay thép sắt, người Mông trên vùng cao Tây Bắc tạo nên những ngôi nhà đất nện tường dày gần nửa mét, bền cả trăm năm, chứa đựng những bí mật về cách dựng nhà, xây tường độc đáo.
Chương trình giao lưu “Những đóa sen hồng” diễn ra tại Tuyên Quang vào tối 18/5, tôn vinh những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cả nước đang cùng “chung tay” trong một “cuộc đua” hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, để người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở thực sự an cư, ổn định cuộc sống.
Trong văn hóa đồng bào Mông, khi người con gái sinh ra sẽ được mẹ dạy cách thêu thùa. Chị Lý Thị Ninh cho biết người Mông quan niệm, người con gái chỉ có giá khi biết thêu thùa, khâu vá.
Trực tiếp lên đường cứu trợ bà con các tỉnh miền núi phía Bắc ở Lào Cai, Yên Bái hậu bão Yagi, Hoa hậu Đỗ Hà, Thùy Tiên và Team châu Phi đã không khỏi xót xa và nhói lòng trước hiện thực...
Trong mưa lũ, các lực lượng tuyến đầu như Quân đội, Công an… đã giúp đỡ người dân di dời, đặc biệt còn có những tấm gương dũng cảm như các anh của thông MobiFone Tuyên Quang cứu người khỏi bị lũ cuốn.
Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc đã để lại ấn tượng sâu sắc và tình cảm đặc biệt trong lòng cán bộ đảng viên và nhân dân cả nước.
Erik và một số nghệ sỹ nổi tiếng khác đã đến thăm, trao quà cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Chương trình du lịch bằng xe đạp "Một hành trình - Hai quốc gia" bắt đầu từ Cửa khẩu Quốc tế Thiên Bảo (Trung Quốc) sang Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) đến thành phố Hà Giang.
Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Nông Thúy Hằng mang Tết sớm đến với Kiều bào, bà con “làng Địa Ngục.” Á hậu Đào Thị Hiền tất bật với chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”...
Nhiều địa phương trong cả nước đã nổi tiếng với những đồi chè xanh bát ngát; những con người cần mẫn, nâng niu từng búp chè để mang đến cho người yêu chè những hương vị tuyệt vời nhất.
Những món ẩm thực đặc trưng mang mạch nguồn văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang trở thành đặc sản, làm say lòng thực khách khi đến nơi đây.
Tiết trời Thu trong trẻo mang đến thật nhiều cảm xúc cho những kế hoạch "sống chậm" ở những điểm đến lãng mạn. Hãy cùng nhau trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp quyến rũ của mùa đẹp nhất năm.
Sau khi ăn thịt gà nấu với nấm dại tự hái trên rừng, hai bố con đều có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn, đi ngoài và được đưa vào phòng khám cấp cứu; sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mèo Vạc.
Bằng sự chân thành, trách nhiệm của người Bí thư Đoàn, anh Lò Tiến Hướng luôn biết cách dẫn dắt, tổ chức các phong trào; luôn năng nổ, nhiệt tình với các công việc chung.
Mèn mén (hay còn gọi là bột ngô hấp) được làm từ bột ngô, là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày của đồng bào dân tộc Mông ở Hà Giang.
Mèn mén (hay còn gọi là bột ngô hấp) được làm từ bột ngô, là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày của đồng bào dân tộc Mông ở Hà Giang.
Học theo cách làm của trưởng thôn Sình Dỉ Gai, bà con thôn Lô Lô Chải ở Hà Giang một cuộc sống mới ấm no hơn, hạnh phúc hơn nhờ tận dụng tốt lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng.
Với ước mơ sẽ trở thành một nhà Toán học trong tương lai, nhiều năm liền Hoàng Tuấn Dũng luôn nỗ lực hết mình và liên tiếp giành nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế.
10 công trình nhà vệ sinh xanh, sạch, đẹp được khánh thành tại tỉnh Tuyên Quang nằm trong Dự án xây dựng 1.000 nhà vệ sinh trường học thuộc Chương trình "Điều ước cho em."
Khu vực trải nghiệm bay có 20 khinh khí cầu đạt tiêu chuẩn quốc tế đến từ nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Hà Lan, Ấn Độ, Slovakia, Nga...
Với quyết tâm cao, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ năm 2007 đến hết 2021, chính quyền và lực lượng chức năng tổ chức trên 80 lượt cưỡng chế, tháo dỡ nhà của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.
Ở tuổi 76, Nghệ nhân Nhân dân Sầm Văn Dừn vẫn miệt mài nghiên cứu, phục dựng và bảo tồn giá trị tinh hoa văn hóa dân tộc Cao Lan, đặc biệt là truyền dạy Sình ca cho thế hệ trẻ.
Với phụ nữ dân tộc Lô Lô ở huyện vùng cao Mèo Vạc (Hà Giang), việc gìn giữ và phát triển nghề làm bánh phở truyền thống vừa là nét văn hóa, vừa là nghề mang lại giá trị kinh tế cho gia đình.
Chợ phiên Mèo Vạc - một trong những phiên chợ lớn nhất nơi cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, họp vào Chủ nhật hàng tuần, bắt đầu từ 5h sáng cho đến 3-4h chiều.
Bánh chưng gù có tên gọi gắn với hình ảnh người phụ nữ đeo gùi trên lưng, ăn một miếng bánh sẽ cảm nhận được hết hương vị của thịt lợn ướp thơm, đậu xanh nấu nhừ hòa quyện với gạo nếp nương dẻo bùi.
Bánh chưng gù là một loại bánh truyền thống, mang đậm nét bản sắc từ rất lâu đời của dân tộc Tày ở thôn Bản Tùy, tỉnh Hà Giang, là món ẩm thực không thể thiếu trong các dịp lễ, Tết cổ truyền.
Vượt qua bao nỗi khó khăn, sự tâm huyết, yêu nghề thôi thúc cô Đặng Thị Bích Huệ tìm tòi ra nhiều phương pháp giảng dạy mới, những cách làm hay, sáng tạo để phục vụ công tác đào tạo.