Dubai khởi động dự án tái tạo bờ biển lớn nhất thế giới
Dự án Dubai Mangroves sẽ trồng mới hơn 100 triệu cây ngập mặn, tạo nên một hệ sinh thái ven biển trù phú, đa dạng sinh học và có khả năng hấp thụ hơn 1,2 triệu tấn CO2 mỗi năm.
Dự án Dubai Mangroves sẽ trồng mới hơn 100 triệu cây ngập mặn, tạo nên một hệ sinh thái ven biển trù phú, đa dạng sinh học và có khả năng hấp thụ hơn 1,2 triệu tấn CO2 mỗi năm.
Cơn mưa lớn trong ngày 16/4 đã khiến một đô thị phồn hoa như Dubai của UAE chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt khi hàng ngàn chiếc xế hộp đắt tiền ngập tới cả thân xe.
Tại Hội nghị, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng tái tạo quốc tế Francesco La Camera nhấn mạnh nhu cầu cấp bách về tăng công suất năng lượng tái tạo lên ít nhất 11 terawatt (TW) vào năm 2030.
UAE, Azerbaijan và Brazil cùng cam kết điều chỉnh kế hoạch khí hậu nhằm đạt được mục tiêu khống chế mức tăng nhiệt của Trái Đất ở 1,5 độ C, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác hành động tương tự.
Hội nghị COP28 ghi dấu ấn trong lịch sử khi lần đầu tiên sau nhiều thập niên, cụm từ “nhiên liệu hóa thạch” với ý nghĩa bao trùm nhất được đưa vào nội dung tuyên bố chung của hội nghị.
Ngày 13/12, Hội nghị COP28 khép lại nhưng không thể đi đến thỏa thuận về những quy định mới cho phép triển khai một thị trường giao dịch carbon giữa các nước và giữa các doanh nghiệp.
Hội nghị COP28 diễn ra tại Dubai (UAE) đã phải kéo dài hơn lịch trình dự kiến do các bên tham gia hội nghị không thống nhất được nội dung bản dự thảo thỏa thuận sau cùng.
Bản dự thảo mới dài 21 trang của COP28 không yêu cầu phải có hành động đối với nhiên liệu hóa thạch, mà chỉ đưa ra các biện pháp mà các nước “có thể” thực hiện.
Chủ tịch COP28 Sultan Al Jaber nhấn mạnh Hội nghị COP28 đang đạt được tiến triển, nhưng "chưa đủ nhanh và chưa đủ đáp ứng yêu cầu" nên đã đến lúc các nước cần gác lại lợi ích riêng vì lợi ích chung.
Ít nhất 80 quốc gia lên tiếng yêu cầu một thỏa thuận chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong khi một số nước phản đối đưa cam kết loại bỏ nhiên liệu hóa thạch vào thỏa thuận của COP28.
Chuyên gia cho biết các chính phủ đang sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những dự án gió ngoài khơi vì "điều này rất quan trọng đối với nền kinh tế, an ninh năng lượng, mục tiêu khử cacbon và việc làm.”
Việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trực tiếp tham dự hội nghị COP28 có ý nghĩa hết sức quan trọng, được nước chủ nhà và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng những cam kết về cắt giảm khí methane vẫn còn dưới mức cần thiết rất xa để đối phó với tình hình diễn biến phức tạp hiện tại.
Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan khẳng định thỏa thuận này phù hợp với đường hướng chính sách của Astana trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Các công ty đưa ra cam kết ngày 2/12 trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 Các bên Tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) đang diễn ra tại Dubai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ quyết tâm Chuyển đổi Xanh của Việt Nam qua cam kết mạnh mẽ tại COP26, bày tỏ sẵn sàng phối hợp và chia sẻ kinh nghiệm với các nước G77.
Thủ tướng khẳng định ứng phó biến đổi khí hậu là thách thức không có đường biên giới nên chỉ có thể ứng phó thành công thông qua cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân và đề cao chủ nghĩa đa phương.
Giáo hoàng Francis kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tạo bước ngoặt tại Hội nghị COP28, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sinh thái để cứu hành tinh trước tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay.
Toàn văn bài phát biểu “Đoàn kết quốc tế, chung tay vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại” của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam cũng như các quốc gia đang phát triển khác, không thể phủ nhận vai trò của điện than, nhưng đã đến lúc cần chuyển đổi sang một nguồn năng lượng sạch hơn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng phương châm “Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện” là chìa khoá để củng cố lòng tin giữa các quốc gia và khai thông bế tắc trong đàm phán về biến đổi khí hậu.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) gọi tình trạng kháng thuốc kháng sinh (AMR) là “đại dịch thầm lặng", khi mỗi năm ước tính có khoảng 1,3 triệu người tử vong trực tiếp do mầm bệnh kháng thuốc.
Hơn 20 nước kêu gọi đến năm 2050 tăng gấp ba lần công suất năng lượng hạt nhân so với mức của năm 2020. Điều này gây nhiều tranh cãi do lo ngại tính an toàn và việc xử lý chất thải hạt nhân.
Tổng thống Ai Cập El-Sisi kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện những bước đi tham vọng hơn tại COP28, mở rộng phạm vi tham gia của tất cả các cộng đồng và tránh những hành động đơn phương.
Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh 12 hành động cụ thể của Việt Nam, trong đó có việc xây dựng nhiều chiến lược, quy hoạch theo hướng xanh, giảm phát thải, phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.
Chiều 1/12/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đồng chủ trì sự kiện về thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu và có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế.
Các đại diện tham dự Hội nghị Thượng đỉnh kỳ vọng COP28 sẽ đưa ra được các hành động khí hậu tham vọng và quyết liệt hơn nữa trên cơ sở tăng cường đoàn kết và hợp tác quốc tế.
Chiều 1/12, tại Dubai, UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới trong khuôn khổ Hội nghị COP28.
Tổng thư ký Liên hợp quốc chỉ rõ thế giới chỉ có thể kiềm chế mức tăng nhiệt toàn cầu ở mức 1,5 độ C nếu con người dừng hoàn toàn, chứ không phải cắt giảm, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Bình luận về bản ghi chú mới đây của IEA cho rằng ngành nhiên liệu hóa thạch là một nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng khí hậu, Tổng Thư ký OPEC cho rằng đây là "điều bất công.”
Bảo Ngọc đại diện thanh niên Việt Nam đã đưa ra những ý kiến và giải pháp thay đổi và bảo vệ môi trường, đóng góp vào bản tuyên bố chung của thanh niên tại COY18 về năng lượng tái tạo.
Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự COP28 có ý nghĩa to lớn, tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về đối ngoại, đặc biệt là về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia đang phát triển mạnh dạn tuyên bố nỗ lực để đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050, loại bỏ điện than trong giai đoạn 2030-2040.
COP28 là một trong những hội nghị quốc tế lớn nhất và quan trọng nhất trong năm 2023 với hơn 70.000 đại biểu tham dự đến từ 197 quốc gia, vùng lãnh thổ
Tổng Thư ký Liên hợp quốc nêu rõ các chính phủ phải có những bước tiến táo bạo tại COP28 để đi đúng hướng trong việc tránh cuộc khủng hoảng khí hậu, đồng nghĩa COP28 phải là một bước ngoặt rõ ràng.