UAE, Kazakhstan ký thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng tái tạo

Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan khẳng định thỏa thuận này phù hợp với đường hướng chính sách của Astana trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

UAE, Kazakhstan ký thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng tái tạo. (Nguồn: ANI)
UAE, Kazakhstan ký thỏa thuận hợp tác phát triển năng lượng tái tạo. (Nguồn: ANI)

Ngày 3/12, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Kazakhstan đã ký thỏa thuận hợp tác quan trọng, trong đó nêu rõ cam kết hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo cho quốc gia Trung Á, bao gồm việc phát triển dự án điện gió quy mô lớn.

Lễ ký kết diễn ra tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28) tại UAE, giữa Bộ Năng lượng và Cơ sở hạ tầng UAE với Bộ Năng lượng Kazakhstan. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã chứng kiến lễ ký kết.

Ngoài thỏa thuận nói trên, các công ty phát triển năng lượng xanh của hai nước cũng đã ký thỏa thuận cùng triển khai dự án điện gió có công suất 1GW tại Kazakhstan.

Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan Almassadam Satkaliyev đánh giá cao sự hợp tác với UAE trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Bộ trưởng Satkaliyev khẳng định thỏa thuận này phù hợp với đường hướng chính sách của Astana trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, bao gồm nỗ lực đạt mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060.

Hiện Kazakhstan đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sạch, với mục tiêu sản lượng năng lượng tái tạo sẽ chiếm 15% tổng nguồn cung năng lượng của nước này vào năm 2030.

Ngày 2/12, phát biểu tại COP28, Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva đã kêu gọi các chính phủ loại bỏ trợ cấp nhiên liệu hóa thạch để đẩy nhanh các mục tiêu khử carbon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục